721
Xã hội
Xã hội
/channel/721/
xahoi
12382
0
121
null
BaoGiaLai
.

Người nghèo ở Ayun Pa với Chương trình 135

Cập nhật lúc 09:31, Thứ Ba, 03/02/2009 (GMT+7)
Từ Chương trình 135 giai đoạn II của Chính phủ, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở những vùng đặc biệt khó khăn của thị xã Ayun Pa, để phát triển sản xuất và chăn nuôi là 210 triệu đồng. Đầu năm 2009 thị xã  đã trích 60 triệu đồng mua bò sinh sản hỗ trợ cho 12 hộ đồng bào ở 2 bôn:  Chư Bă A, Hiao thuộc xã Chư Băh và 150 triệu đồng mua giống lúa, bắp, phân bón hỗ trợ cho 128 hộ còn lại...
 
Hỗ trợ nông dân vay vốn tăng gia sản xuất. Ảnh: ĐỨC THỤY

Hỗ trợ nông dân vay vốn tăng gia sản xuất.         Ảnh: ĐỨC THỤY

m áp lòng dân
Được báo hôm nay lên Ủy ban Nhân dân xã để nhận bò Nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo, suốt đêm già Ama Em ở bôn Chư Băh A, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa cứ thao thức không ngủ được. Niềm vui được nhận bò làm trong lòng già xốn xang. Gia đình Ama Em nghèo lắm, nhà có 6 người nhưng chỉ trông vào vài sào đất rẫy trên gò, đồi, cái ăn hàng ngày chỉ trông vào buồng chuối, quả đu đủ, còn gạo thì có lúa đồi nhưng năm nào cũng thiếu hụt vì lúa đồi thì đâu có năng suất... một vài sào đất rẫy gò đồi, hàng năm thu được vài bao lúa, chả mấy chốc đã hết, vì vậy cứ đến giáp hạt lại đói. Gia đình có 2 người con gái thì có một đứa bị tâm thần, cứ bỏ nhà đi lang thang, vì thế trong lòng Ama Em lúc nào cũng thấy buồn. Hôm nay được Nhà nước hỗ trợ một con bò sinh sản trị giá gần 5 triệu đồng, tuy chưa phải lớn lắm, nhưng với gia đình già thì đây là cả một khối tài sản… Lòng già Ama Em cảm thấy ấm áp hẳn lên... Ama Em biết rằng Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến bà con, vì thế gia đình Ama Em cũng phải cố gắng lên để lao động sản xuất thoát khỏi cái nghèo đã đeo đẳng từ lâu nay.
 
Cũng cùng hoàn cảnh nghèo  như Ama Em, nhưng Ksor Bõ ở bôn Hiao, xã Chư Băh  thì còn khá trẻ, nhà nghèo, vừa mới lập gia đình tách hộ ra ở riêng, Ksor Bõ chưa có nhà phải làm một cái chòi ở tạm ngoài rẫy, ban ngày 2 vợ chồng Bõ phải đi làm thuê. Hôm nay được Nhà nước quan tâm hỗ trợ một con bò, lòng Bõ vui như mở hội, hy vọng chỉ một năm sau nó sinh sản, Bõ sẽ cố gắng gầy nó lên thành đàn, để làm lợi cho gia đình với quyết tâm sẽ thoát nghèo... Chia sẻ niềm vui với tôi, giọng Bõ run run: “Tôi không biết nói gì hơn… tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước. Em sẽ chăm sóc con bò này thật tốt, hy vọng gia đình sẽ thoát nghèo”.
 
Không phụ lòng tin của Đảng
Không những 12 hộ ở xã Chư Bă, Chương trình 135 giai đoạn II của thị xã Ayun Pa với tổng số tiền 210 triệu đồng trong đợt  này có 140 hộ của 7 làng thuộc 3 xã  được thụ hưởng. Ngoài bò sinh sản, tùy theo điều kiện nhu cầu phát triển kinh tế của mỗi địa phương, Ban chỉ đạo Chương trình cũng đã hỗ trợ giống lúa nguyên chủng, giống bắp và phân bón cho 128 hộ  của 5 làng còn lại. Ông Phan Văn Minh- Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã Ayun Pa, Phó ban chỉ đạo Chương trình 135 giai đoạn II thị xã Ayun Pa cho biết: “Để đáp ứng đúng với nhu cầu sản xuất chăn nuôi của địa phương, chúng tôi căn cứ vào danh sách đăng ký của người dân và lập đề án hỗ trợ. Đối với xã Ia Rtô chúng tôi cung ứng giống lúa nguyên chủng TH6, phân bón NPK và giống bắp lai C919. Xã Ia Sao cung ứng giống Bắp lai C919 và phân bón NPK. Riêng  đối với xã Chư Băh thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi, chúng tôi đã cung ứng bò sinh sản cho người dân. Mục đích của chương trình là nhằm giúp nhân dân giảm  bớt một phần khó khăn, tiếp cận với các loại giống tốt và tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm sản xuất, chăn nuôi có hiệu qủa, từng bước cải thiện đời sống”.
BÍCH VÂN
.
.
.
.
.