Việt Nam hợp tác với Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Việt Nam mong muốn đầu tư trực tiếp hoặc thành lập các liên doanh để sản xuất, khai thác, chiến biến các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và ngài Victor Isaev.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và ngài Victor Isaev.

Ngày 8-9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga tại Viễn Đông và Thống đốc vùng Primorie. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp gỡ với ngài Victor Isaev - Đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga tại Viễn Đông, kiêm Bộ trưởng phụ trách phát triển Viễn Đông và ngài Miklushevsky - Thống đốc vùng Primorie. Đây là khu vực rộng lớn, giàu tiềm năng được Nga xác định là vùng phát triển chiến lược đến năm 2025.

Trao đổi với ngài Victor Isaev, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị APEC 2012 tại thành phố Vladivostok hết sức chu đáo và tin tưởng chắc chắn Hội nghị APEC 2012 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy liên kết phát triển, khắc phục khó khăn hiện nay của các nền kinh tế thành viên APEC, đồng thời nâng cao vai trò vị trí của Liên bang Nga trong tình hình hiện nay.

Nhấn mạnh kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga cách đây 2 tháng, Chủ tịch nước cho rằng 2 bên mong muốn đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có vùng Viễn Đông. Đây là vùng đất giàu tiềm năng mà Nga có chính sách phát triển dài hạn đến năm 2025. Do đó, đoàn Việt Nam tới Vladivostok cũng nhằm nghiên cứu tìm hiểu cơ hội hợp tác. Việc tổ chức Tọa đàm doanh nghiệp Việt-Nga vào chiều 7-9 với sự tham dự của hơn 200 doanh nghiệp Viêt-Nga, trong đó có nhiều doanh nghiệp vùng Viễn Đông, thể hiện sự quan tâm đặc biệt cũng như tình hữu nghị vì tương lai hợp tác phát triển của 2 bên.

Chủ tịch nước cũng đề nghị một số cơ hội hợp tác trước mắt như thiết lập đường bay thẳng giữa Việt Nam và Viễn Đông tạo sự thuận lợi cho giao thương. Cùng với hợp tác về khai thác dầu khí, Việt Nam mong muốn đầu tư trực tiếp hoặc thành lập các liên doanh để sản xuất, khai thác, chiến biến các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh như khai khoáng, chế biến gỗ, nông-lâm-hải sản.... Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp Nga nói chung và doanh nghiệp vùng Viễn Đông nói riêng sang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Ngài Victor Isaev đánh giá cao sự quan tâm hợp tác đầu tư của Việt Nam vào khu vực và khẳng định Nga đang tìm kiếm mở rộng đối tác trong đó tập trung vào khu vực Châu Á-Thái Bình Dương; nhất trí việc sớm mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Vladivostok. Ngài toàn quyền cũng giới thiệu với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về tiềm năng triển vọng hợp tác, nhất là khai thác xuất khẩu khí đốt, chế biến gỗ, thủy hải sản...

Những vướng mắc về thuế và sử dụng lao động, ngài Toàn quyền cho rằng Nga đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nên đang trong quá trình giảm thuế, nên không có trở ngại gì. Đối với các dự án đặc biệt, Nga có thể có cơ chế riêng dành cho Việt Nam. Ngài Toàn quyền tin rằng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực sẽ tăng trưởng mạnh trong tương lai.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và ngài Miklushevsky
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và ngài Miklushevsky.

Tiếp ngài Miklushevsky - Thống đốc vùng Primorie, Chủ tịch nước nhấn mạnh cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và vùng Primorie nói riêng cũng như cả khu vực Viễn Đông nói chung. Chủ tịch nước cảm ơn sự giúp đỡ chân tình của chính quyền và người dân vùng Primorie đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập tại đây, cũng như tạo điều kiện cho Tổng lãnh sự Việt Nam hoạt động hiệu quả tại khu vực.

Với tiềm năng to lớn của vùng Viễn Đông, Chủ tịch nước cho rằng việc mở rộng và tăng cường hợp tác giữa khu vực với các đối tác Việt Nam sẽ góp phần vào sự phát triển của vùng Primorie nói riêng cũng như cũng cố tình hữu nghị giữa 2 đất nước nói chung.

Theo vov

 

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.