Phạm Minh Thư cùng “Giám đốc tự phạt mình” nhận giải nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tác phẩm “Giám đốc tự phạt mình và chiếc phong bì mừng thọ” của tác giả Phạm Minh Thư đã đoạt giải nhất cuộc thi viết “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Báo Nhân Dân và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức.

Lễ trao giải vừa diễn ra tối 17-5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác Hồ.

 

Tác giả Minh Thư và nhân vật Nguyễn Ngọc Lài nhận giải Nhất.
Tác giả Minh Thư và nhân vật Nguyễn Ngọc Lài nhận giải Nhất.

Bài viết được đăng trên báo Thời Nay số ra ngày 12-4-2012, kể về ông Nguyễn Ngọc Lài, nguyên Phó Chủ tịch huyện Con Cuông, Giám đốc Lâm trường Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, hai lần được phong Anh hùng Lao động.

Tác giả Phạm Minh Thư cho biết, anh đặt tên cho ông Lài là “Giám đốc tự phạt mình” vì biết ông Lài có công rất lớn với rừng. Ở Con Cuông có con đường mang tên ông Lài, cánh rừng ông Lài. Khi anh đến làm việc với ông Lài, ông đi trên một chiếc xe U oát, chi chít những khẩu hiệu kêu gọi tất cả vì rừng. Nhiều công nhân cho anh biết: “Bác Lài đang tự phạt mình”. Vào phòng tài vụ, anh biết ông Lài tự trừ lương của mình vào những tháng không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương trao giải nhất cho tác giả Minh Thư và quà lưu niệm cho ông Nguyễn Ngọc Lài, nhân vật trong bài viết.
Ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương trao giải nhất cho tác giả Minh Thư và quà lưu niệm cho ông Nguyễn Ngọc Lài, nhân vật trong bài viết.

Ngoài giải nhất, Ban tổ chức còn trao ba giải nhì, năm giải ba và 10 giải khuyến khích (xem Danh sách đoạt giải phía dưới).

Cuộc thi được Ban Biên tập báo Nhân Dân chính thức phát động ngày 1-5-2011, nhằm mục đích phát hiện, phản ánh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến là người thật, việc thật trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao giải Nhì cho các tác giả Uông Thái Biểu, Nguyễn Như Phong và Phạm Thị Lai.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao giải Nhì cho các tác giả Uông Thái Biểu, Nguyễn Như Phong và Phạm Thị Lai.

Tính đến ngày 10-5, Ban tổ chức đã nhận được hơn 700 bài viết gửi về từ khắp mọi miền đất nước. Nhìn chung, các tác phẩm đã bám sát chủ đề cuộc thi, nội dung phong phú, đa dạng. Hơn 100 bài đã được đăng tải trên các ấn phẩm của báo Nhân Dân gồm Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân điện tử, Thời nay.

Dự và phát biểu tại lễ trao giải, ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khẳng định, trong xã hội chúng ta hôm nay có rất nhiều điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Người, thể hiện cụ thể trong công việc thường xuyên, hằng ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp…

 

Các tác giả nhận giải khuyến khích.
Các tác giả nhận giải khuyến khích.

“Cần đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo qua những hành vi thiết thực, cụ thể.” - ông Ngô Văn Dụ nhấn mạnh

Ông Ngô Văn Dụ mong báo chí tiếp tục đi sát cuộc sống, phát hiện nhiều tấm gương sáng của các tập thể và cá nhân để kịp thời nêu gương, cổ vũ, nhân rộng điển hình tiên tiến. Không chỉ có các nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp, cần khuyến khích cộng tác viên, bạn đọc viết bài, cung cấp tư liệu để có thêm nhiều tấm gương sáng ở cơ sở được giới thiệu rộng rãi trên báo. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, hàng ngày và là việc làm lâu dài. Vì thế, ông đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí nói chung, báo Nhân Dân nói riêng tiếp tục có những cách làm sáng tạo, hình thức phù hợp tuyên truyền về nội dung quan trọng này, gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

Màn giao lưu với tác giả Phạm Thị Lai và cô giáo Nguyễn Thị Hà, một nhân vật trong bài viết đoạt giải khuyến khích.
Màn giao lưu với tác giả Phạm Thị Lai và cô giáo Nguyễn Thị Hà, một nhân vật trong bài viết đoạt giải khuyến khích.

Phát biểu tại lễ trao giải, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân Thuận Hữu biểu dương đội ngũ các nhà báo và cộng tác viên đã lăn lộn trong cuộc sống, tìm tòi, phát hiện những tấm gương tiên tiến trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Đó là những tấm gương nêu cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Đó là những con người bình thường trong cuộc sống có nhiều việc làm tốt, có nghĩa cử cao đẹp được cộng đồng dân cư tôn vinh, khen ngợi. Những tấm gương của kiều bào và người Việt Nam ở nước ngoài thành đạt trong sự nghiệp làm vẻ vang cho đất nước và hướng về Tổ quốc. Đó là những tập thể cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, có nhiều sáng kiến, cách làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội, có những đóng góp xuất sắc trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng…

Các tác phẩm dự thi có nhiều bài viết được trình bày công phu, đóng thành tập, ở nhiều thể loại: thơ, phản ánh, ghi chép, phóng sự… Tác giả gửi bài dự thi thuộc nhiều thành phần: nhà báo, nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp và nghiệp dư; cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ, đảng viên đương chức hoặc nghỉ hưu; lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh… Nhiều người gửi bài dự thi qua hộp thư điện tử, bưu điện…

Trong khi khẳng định những kêt quả tích cực của cuộc thi, Tổng biên tập Thuận Hữu cũng nhìn nhận, cuộc thi còn thiếu những hình thức sáng tạo để thu hút mạnh mẽ sự tham gia của các tác giả là cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là các tầng lớp thanh niên tham gia. Đối tượng phản ánh của các tác phẩm dự thi còn thiếu vắng nhiều những nhân vật điển hình tiên tiến sản xuất kinh doanh, đội ngũ trí thức, các tầng lớp thanh niên, những cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

Tại lễ trao giải, Phó Tổng biên tập báo Nhân Dân Thịnh Giang đã phát động cuộc thi viết về những tám gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ năm 2013.

 

Danh sách các tác giả đoạt giải Cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012

I- GIẢI NHẤT:

Tác giả: Phạm Minh Thư

Với tác phẩm: “Giám đốc tự phạt mình” và chiếc phong bì mừng thọ

Đăng Báo Thời Nay, ngày 12-4-2012.

II- GIẢI NHÌ:

1- Tác giả: Phạm Thị Lai

Với tác phẩm: Một đời học và làm theo gương Bác

Đăng Báo Nhân Dân cuối tuần, số 15, ngày 8-4-2012.

2- Tác giả: Nguyễn Như Phong

Với tác phẩm: Bài học về công tác xây dựng Đảng

(hay là: Tôi cũng muốn vào Đảng Cộng sản Việt Nam)

Đăng Báo Nhân Dân, ngày 6-3-2012.

3- Tác giả: Uông Thái Biểu

Với tác phẩm: Nhà khoa học hết lòng vì nông dân

Đăng Báo Nhân Dân cuối tuần, số 33, ngày 14-8-2011.

III- GIẢI BA:

1- Tác giả: Nguyễn Tiến Phú

Với tác phẩm: Đinh ninh lời Bác

Đăng Báo Nhân Dân, ngày 14-4-2012.

2- Tác giả: Vương Thiên Phương (Ngô Vương Anh)

Với tác phẩm: Và một bàn tay nhỏ...

Đăng Báo Nhân Dân cuối tuần, số 12, ngày 18-3-2012.

3- Tác giả: Ngô Văn Thạo

Với tác phẩm: Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ở Lào Cai

Đăng Báo Nhân Dân, ngày 16-2-2012.

4- Tác giả: Phùng Văn Mùi

Với tác phẩm: Người Đan Lai học "chữ Bác Hồ"

Đăng Báo Nhân Dân cuối tuần, số 35, ngày 28-8-2011.

5- Tác giả: Nguyễn Văn Hải

Với tác phẩm: Dĩnh "thép"

Đăng Báo Nhân Dân cuối tuần, số 37, ngày 11-9-2011.

IV- GIẢI KHUYẾN KHÍCH

1- Tác giả: Hải Thư (Nguyễn Bảo Trị)

Với tác phẩm: Người nông dân lai tạo hàng chục giống lúa chất lượng cao

Đăng Báo Nhân Dân, ngày 9-2-2012.

2- Tác giả: Nguyễn Uyển

Với tác phẩm: Xây vững thế trận lòng dân

Đăng Báo Nhân Dân cuối tuần, số 52, ngày 25-12-2011.

3- Tác giả: Minh Tuấn (Nguyễn Hạnh Nguyên)

Với tác phẩm: Lớp học tình thương của cô giáo Hà

Đăng Báo Nhân Dân, ngày 7-2-2012.

4- Tác giả: Đức Huy (Nguyễn Văn Toán)

Với tác phẩm: Đưa ánh sáng ấm no của Đảng đến với đồng bào Rục

Đăng Báo Nhân Dân, ngày 28-2-2012.

5- Tác giả: Trần Quyết (Trần Văn Quyết)

Với tác phẩm: Những người vẽ "chân dung" biển

Đăng Báo Nhân Dân, ngày 19-4-2012.

6- Tác giả: Cao Năm

Với tác phẩm: Người viết thơ chúc Tết của Bác Hồ bằng thư pháp

Đăng Báo Nhân Dân cuối tuần, số 9, ngày 26-2-2012.

7- Tác giả: Mai Hồng

Với tác phẩm: “Năm sắc mầu” để bước tới cuộc đời

Đăng Báo Nhân Dân cuối tuần, số 8, ngày 19-2-2012.

8- Tác giả: Sa Huỳnh (Nguyễn Thị Thanh Thuận)

Với tác phẩm: Con mắt của rừng Nà Trút

Đăng Báo Nhân Dân cuối tuần, số 50, ngày 11-12-2011.

9- Tác giả: Hoàng Giá

Với tác phẩm: Nghị lực sống

Đăng Báo Nhân Dân cuối tuần, số 11, ngày 11-3-2012.

10- Tác giả: Bùi Quốc Dũng

Với tác phẩm: Người lính già đi tìm đồng đội

Đăng Báo Nhân Dân, ngày 22-3-2012.

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.