Việt Nam-Philippines thúc đẩy quan hệ hợp tác hai Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhận lời mời của Lãnh đạo Đảng Tự do (LP) cầm quyền Philippines, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Hoàng Bình Quân- Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại Philippines từ ngày 6 đến 10-3.

Trong thời gian ở thăm Philippines, Đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Manila; hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng LP do Ngài Mar Roxas, Chủ tịch Đảng, kiêm Bộ trưởng Giao thông và Truyền thông dẫn đầu; hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Philippines Sonny Del Monte, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert Del Rosario, Thượng Nghị sĩ Franklin Drilon, Nguyên Chủ tịch Đảng Tự do, nguyên Chủ tịch Thượng viện Philippines; gặp gỡ, trao đổi với ông Jose De Venecia, đồng Chủ tịch Hội nghị Quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP), nguyên Chủ tịch Hạ viện Philippines.

Ông Hoàng Bình Quân- Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.
Ông Hoàng Bình Quân- Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương còn gặp gỡ các Bộ trưởng Ngân sách và Quản lý Butch Abad, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Liên lạc Quốc hội của Phủ Tổng thống Manuel Mamba, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Phát triển Truyền thông và Kế hoạch Chiến lược Ricky Carandang; thăm Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế IRRI và thăm, làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines.

Trong các cuộc gặp, hai bên đã thông báo về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước và trao đổi những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông báo với phía bạn về tình hình Việt Nam gần đây, kết quả của năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, về đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước trong khu vực vì sự ổn định và phát triển của mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch Đảng Tự do và các nhà lãnh đạo Philippines đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua; mong muốn được hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực nhất là sản xuất lương thực và quản lý tài nguyên.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng về nội dung, biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hợp tác toàn diện giữa hai nước, theo đó cùng coi trọng và đẩy mạnh cả đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Philippines, hai Đảng thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi thông tin, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, phối hợp hiệu quả trong các diễn đàn đa phương chính đảng.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.