Đoàn cồng chiêng Philippines mới có mặt tại Phố núi Pleiku đã gây ấn tượng với khán giả ngay từ đầu bởi trang phục biểu diễn lạ mắt, độc đáo.
Đoàn cồng chiêng của Philippines đến với Festival Cồng chiêng Quốc tế năm 2009 tại Gia Lai gồm 8 thành viên. Dù khá mệt do một số trục trặc trong di chuyển nhưng khi vừa đến khách sạn cả đoàn đều thay phục trang, ra sân hợp luyện. Một số thành viên trong đoàn nói rằng, sẽ không hoàn thành nhiệm vụ này nếu không ra hợp luyện cùng với các đoàn khác. Nhiều thành viên của đoàn tỏ ra rất nhiệt tình khi tập luyện ở sân khấu chính của lễ hội ở Quảng trường 17-3, TP. Pleiku.
![]() |
| Trình diễn cồng chiêng. Ảnh: Trần Hiếu |
Các trang phục của đoàn Philippines đều quấn khố, đeo trên mình những móng thú, lông chim… Đây cũng là đoàn nước ngoài có phục trang lạ mắt nhất so với các đoàn nước ngoài khác. Các thành viên của đoàn đều ở độ tuổi 24-28, chơi chiêng từ hơn 10 năm nay. Anh Kabbigat Ruel Bimuyag cho biết: “Đoàn chúng tôi gồm những thành viên đến từ miền Bắc của Philippines, thuộc nhiều bộ tộc khác nhau. Cả đoàn đã tập hợp, tập luyện với nhau từ năm 1997 nên những bài chiêng dự định biểu diễn trong lễ hội lần này đã được tập khá nhuyễn”.
Nhiều thành viên trong đoàn nói họ có biết về cồng chiêng Tây Nguyên qua Internet nhưng chưa trực tiếp tận thấy. Bởi vậy, khi biết mình được chọn đến Gia Lai để biểu diễn cồng chiêng, ai cũng háo hức, đếm ngược từng ngày xuất phát. Sự đón tiếp của chủ nhà Gia Lai cũng rất chu đáo, khiến đoàn Philippines rất hài lòng. Cả đoàn ai cũng háo hức chờ lúc trình diễn.
![]() |
| Tác giả với Trưởng đoàn cồng chiêng Philippines- anh Kabbigat Ruel Bimuyag. |
Họ đem đến bữa tiệc văn hóa miền cao nguyên này 7 bộ cồng chiêng, sẽ biểu diễn một số bài cồng chiêng truyền thống của Philippines. Anh Kabbigat Ruel Bimuyag nói thêm là ở Philippines, cồng chiêng là một nhạc cụ truyền thống, rất được nhiều người ưa chuộng. Tại nước này, nhiều làng quê còn lưu giữ, chơi cồng chiêng trong những ngày lễ hội. Nhiều người trẻ cũng thích loại hình nghệ thuật này. Từ nhiều năm nay, Philippines đang có những hành động cụ thể như tổ chức các hoạt động biểu diễn cồng chiêng, có những chính sách ưu đãi cho những người học bộ môn nhạc cụ truyền thống… Ngay cả những người trẻ, chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa bên ngoài nay cũng đã hứng thú với cồng chiêng, muốn xem biểu diễn cồng chiêng trong các dịp lễ hội của đất nước, của các bộ tộc.
Trần Hiếu

