1744
Trao đổi - Phỏng vấn
Trao đổi - Phỏng vấn
/channel/1744/
pvan
214457
1622
121
1622
Phóng sự - Ký sự
phongsu
/channel/1622/
BaoGiaLai
.
.

Sáng tạo tác phẩm nghệ thuật phải bắt nguồn từ cuộc sống

Cập nhật lúc 09:48, Thứ Ba, 20/10/2009 (GMT+7)
Phó Chủ tịch UBND Măng Dung
Phó Chủ tịch UBND Măng Dung

Đại hội Hội Văn học- Nghệ thuật Gia Lai lần thứ IV diễn ra trong hai ngày 19 và 20- 10-2009 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Nhân dịp này, Gia Lai Điện tử đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Măng Đung về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới.

* Theo ông, trong nhiệm kỳ qua, Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh nhà đã đạt được những thành tựu gì?

- Từ khi có Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho văn nghệ sĩ Gia Lai có cơ hội phát huy tiềm năng sáng tạo tập trong sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị phục vụ nhiệm vụ chính trị- xã hội của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần trong cộng đồng đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

5 năm qua, Hội Văn học- Nghệ thuật Gia Lai nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, duy trì tốt các hoạt động bề nổi, thu hút nhiều hội viên tích cực tham gia bằng nhiều phương thức tổ chức phong phú. Đáng kể là Hội phối hợp thường xuyên với các cơ quan chức năng, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức thành công các chương trình thơ nhạc vào dịp tết hàng năm, tổ chức Ngày thơ Việt Nam, chương trình thơ nhạc trong các ngày lễ hội lớn... Lần đầu tiên tổ chức thành công đêm nhạc giới thiệu tác giả- tác phẩm: “Ngọc Tường- Tình yêu Cao nguyên” tạo sự chú ý của dư luận trong tỉnh. Hơn thế nữa, Hội duy trì và tổ chức tốt các đợt đi thực tế sáng tác trong tỉnh, hội viên tham dự các trại sáng tác của Trung ương tổ chức. Đây là cơ hội để hội viên học hỏi kinh nghiệm, cọ xát  thực tế rất bổ ích và cũng từ đây nhiều tác giả thuộc các chuyên ngành văn học, văn nghệ dân gian, âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh sáng tạo hàng trăm tác phẩm có nội dung tốt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân mọi vùng miền.

Vòng xoang ngày hội. Ảnh: Huy Tịnh
Vòng xoang ngày hội. Ảnh: Huy Tịnh

Hội viên của các chuyên ngành Trung ương đang làm việc và sáng tác tại địa bàn Gia Lai là những hạt nhân tiêu biểu, khơi dậy phong trào sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao. Thực tế đã có nhiều tác giả đoạt các giải thưởng của Trung ương từ các tác phẩm dài hơi như tiểu thuyết, trường ca, các công trình nghiên cứu, tác phẩm khí nhạc... Tỉnh đánh giá cao các mặt hoạt động thiết thực của tổ chức Hội.

* Tạp chí Văn nghệ Gia Lai cần phải làm gì để nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức của tạp chí Văn nghệ nhằm thu hút bạn đọc nhiều hơn, thưa ông?

- Tôi là độc giả thường xuyên của Tạp chí Văn nghệ Gia Lai. Trong từng kỳ phát hành của tạp chí đã đăng tải các sáng tác văn- thơ- nhạc, họa phẩm, ảnh đẹp có nội dung tốt.  Ở phương diện nào đó tạp chí đã chuyên chở, gửi gắm tâm trạng của tác giả hay là của chính nhân vật mình với mong ước sống tốt hơn, làm việc có ích hơn cho đời. Tạp chí còn là nơi phát hiện, nuôi dưỡng và tạo ra một lực lượng sáng tác trẻ, có chí hướng và tâm huyết với nghề trong những năm qua. Các tác phẩm xuất hiện trên tạp chí chính là nguồn thông tin quý giá cho độc giả cả nước biết đến và hiểu nhiều hơn về vùng đất và con người Gia Lai.

Tôi nghĩ rằng Tạp chí Văn nghệ Gia Lai cần hướng đến địa bàn nông thôn. Bên cạnh đó, công tác phát hành cần hướng tới đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số.

* Theo ông, sáng tạo văn học nghệ thuật trong tỉnh cần phải tập trung  những vấn đề gì trong thời gian tới?

- Rõ ràng hoạt đông lao động sáng tạo văn học nghệ thuật phải thực hiện  theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Tại Đại hội này, toàn thể hội viên cần tập trung thảo luận, bàn bạc và thống nhất những phương hướng, giải pháp làm sao nâng cao hơn nữa vai trò của hoạt động văn học nghệ thuật đối với đời sống chính trị, xã hội ngay tại địa phương. Vấn đề này đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ rõ tại Chỉ thị số 30 về “Đại hội các Hội Văn học- Nghệ thuật Trung ương và Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật Việt Nam”. Chỉ thị nêu rõ: “Đại hội phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị và nghề nghiệp quan trọng của đội ngũ văn nghệ sĩ nhằm đánh giá đúng tình hình văn học, nghệ thuật và hoạt động của các cấp hội. Đại hội cần phải phân tích sâu sắc, đánh giá đúng tình hình sáng tác, lý luận, phê bình, quảng bá sản phẩm, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ trong các hội văn học-nghệ thuật hiện nay; khẳng định những khuynh hướng sáng tác lành mạnh, chủ đạo, khuynh hướng tìm tòi sáng tạo trong văn học, nghệ thuật hướng tới giá trị chân- thiện- mỹ; phê phán những biểu hiện, những khuynh hướng sáng tác và hoạt động không lành mạnh...”.

Đối với địa bàn miền núi như Gia Lai, Hội cần lưu tâm đến mảng sáng tác về đời sống bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số- ở đó họ đang sống ra sao, tâm tư họ đang nghĩ gì? Đặc biệt, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà cần tập trung sáng tác theo chủ đề hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

* Xin trân trọng cảm ơn ông!

Lê Bá Tuế (thực hiện)
Đầu đề do Gia Lai Điện tử đặt

.
.
.
.
.