1744
Trao đổi - Phỏng vấn
Trao đổi - Phỏng vấn
/channel/1744/
pvan
214849
1622
121
1622
Phóng sự - Ký sự
phongsu
/channel/1622/
BaoGiaLai
.
.

Nỗ lực sáng tạo để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng

Cập nhật lúc 14:17, Thứ Năm, 22/10/2009 (GMT+7)

Thời gian qua, văn học- nghệ thuật Gia Lai đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận nhờ nhiều yếu tố, nhất là sự nỗ lực rất lớn từ bản thân mỗi văn nghệ sĩ. Song, để sáng tạo được những tác phẩm nghệ thuật đích thực đi vào lòng công chúng, họ vẫn khôn nguôi niềm trăn trở. Nhân Đại hội Hội Văn học- Nghệ thuật Gia Lai lần thứ IV diễn ra trong hai ngày 19 và 20-10, phóng viên Gia Lai Điện tử ghi lại ý kiến của một số hội viên xung quanh nội dung này.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Dực
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Dực

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Dực: Nhiệm kỳ vừa qua là mùa gặt hái bội thu của chuyên ngành Nhiếp ảnh. Nhiều tác giả có các tác phẩm đạt giải cao ở cả trong nước và quốc tế. Phải khẳng định rằng, sự quan tâm, đầu tư kịp thời của Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh đã tạo động lực rất lớn cho hội viên sáng tác. So với các nhiệm kỳ trước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng dành sự quan tâm rất kịp thời sau mỗi tác phẩm đạt giải.

Tuy nhiên, những tác phẩm của chuyên ngành Nhiếp ảnh đến với công chúng còn chậm và chưa thật rộng rãi. Hội cần tăng cường đưa nhiếp ảnh vào các tạp chí và ấn phẩm của Hội, để cùng với văn học, âm nhạc... sáng tác của chúng tôi đến được với công chúng một cách nhanh nhất.

Nhạc sĩ Ngọc Tường
Nhạc sĩ Ngọc Tường

Nhạc sĩ Ngọc Tường: Điều đáng mừng nhất là trong thời gian vừa qua, việc đầu tư cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật được quan tâm đúng mức. Đặc biệt, Hội đã tổ chức được nhiều chuyến thực tế xuống tận các xã vùng sâu, vùng xa. Những chuyến đi đó không chỉ nuôi dưỡng xúc cảm sáng tạo mà còn mang đến những trải nghiệm thực tế rất có ích cho mỗi tác giả trong sáng tác. Bên cạnh đó, Hội tổ chức nhiều đợt triển lãm, nhiều buổi biểu diễn giới thiệu sáng tác văn học, âm nhạc. Đó là điều quan trọng và cần thiết.

Tôi mong rằng, Ban Chấp hành mới sẽ tiếp tục phát huy kết quả rất đáng trân trọng trong  nhiệm kỳ vừa qua để văn nghệ sĩ có điều kiện sáng tạo tốt hơn, có nhiều tác phẩm có giá trị hơn đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa- nghệ thuật ngày càng cao trong mọi tầng lớp nhân dân.

Họa sĩ Lê Nguyễn Thảo My
Họa sĩ Lê Nguyễn Thảo My

Họa sĩ Lê Nguyễn Thảo My: Là một hội viên trẻ, tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm trong hoạt động sáng tạo. Hội luôn tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí để các họa sĩ có những cuộc triển lãm và công bố tác phẩm của mình.

Song, môi trường dành cho mỹ thuật vẫn còn quá ít và trầm lắng. Trong các cuộc triển lãm diễn ra ở tỉnh, người thưởng lãm chỉ giới hạn trong một tầng lớp nhất định. Các họa sĩ không thể vừa sáng tác, vừa làm công tác quan hệ công chúng, tức là giới thiệu tác phẩm của mình đến với đông đảo mọi người. Điều này rất cần vai trò của Hội và sự quan tâm của tỉnh.

Hoàng Ngọc (thực hiện)

.
.
.
.
.