1744
Trao đổi - Phỏng vấn
Trao đổi - Phỏng vấn
/channel/1744/
pvan
208561
1622
121
1622
Phóng sự - Ký sự
phongsu
/channel/1622/
BaoGiaLai
.
.

Nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng

Cập nhật lúc 08:38, Thứ Tư, 30/09/2009 (GMT+7)
Ông Nguyễn Hồng Linh
Ông Nguyễn Hồng Linh

Chi cục Kiểm lâm Gia Lai đang triển khai thực hiện đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm”. Về ý nghĩa và mục đích của đề án, Gia Lai Điện tử có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Linh- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai.

* Ông có thể cho biết mục đích, yêu cầu và quy mô của đề án?

Ông Nguyễn Hồng Linh: Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) cho lực lượng Kiểm lâm” do Chi cục Kiểm lâm tỉnh lập, được UBND tỉnh phê duyệt vào cuối năm 2007 với tổng kinh phí 14 tỉ đồng.

Mục tiêu của đề án là củng cố tổ chức, nâng cao năng lực cho lực lượng PCCCR của kiểm lâm có đủ điều kiện, đủ khả năng kiểm soát cháy rừng, giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng, đồng thời chữa cháy kịp thời, có hiệu quả và giảm những thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Quan điểm chỉ đạo là: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và các cấp chính quyền trong toàn tỉnh về PCCCR. Nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ rừng về PCCCR trên lâm phần được giao quản lý. Phòng cháy là phải chủ động. Chữa cháy phải kịp thời và khẩn trương. Nghĩa là lo phòng cháy là chính và khi có cháy xảy ra phải xử lý khẩn trương và hiệu quả. Đề án đẩy mạnh được chủ trương xã hội hóa công tác PCCCR, huy động được các nguồn lực xã hội, các ban quản lý, các chủ rừng, các doanh nghiệp, thành phần kinh tế được giao rừng để chăm sóc, để trồng rừng, người dân nhận khoán rừng hưởng lợi, giao quản lý bảo vệ rừng có trách nhiệm trong công tác PCCCR.

Diễn tập phòng chống cháy rừng
Diễn tập phòng chống cháy rừng

Nội dung và giải pháp thực hiện, chủ yếu làm công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về công tác PCCCR. Xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền thông qua mô hình trình diễn, các cuộc họp, các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tập huấn chuyên đề, tổ chức các buổi ngoại khóa trong trường học... nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về chính sách của Nhà nước, quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và giới thiệu lợi ích, tầm quan trọng của rừng đối với cuộc sống con người. Xây dựng bảng nội quy bảo vệ rừng PCCCR, biển cấm lửa, in ấn tài liệu về quản lý bảo vệ rừng, in ấn các bản cam kết và tổ chức cho người dân sống gần rừng ký cam kết về an toàn lửa rừng.

* Đề án đã được triển khai thực hiện đến đâu, thưa ông?

Ông Nguyễn Hồng Linh: Tuy đề án được phê duyệt từ cuối năm 2007 nhưng đến năm nay mới được cấp kinh phí. Tổng kinh phí 2 đợt là 6 tỉ đồng. Chi cục đã đầu tư 5 tỉ đồng sắm phương tiện (ô tô), 400 triệu đồng sắm máy móc thiết bị (máy chuyên dụng, máy định vị, ống nhòm, bồn chứa nước), 250 triệu đồng xây dựng các công trình PCCCR (bảng quy ước, bảng nội quy, bảng tam giác cấm lửa rừng), 350 triệu đồng dành cho công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, diễn tập...

Đối với công tác tuyên truyền, cùng với việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Chi cục sẽ phối hợp với Kiểm lâm vùng 2 tập huấn cho các chủ rừng, các hạt kiểm lâm 14 chuyên đề, gồm: Những kiến thức chung về PCCCR, các loại cháy rừng, hệ thống tổ chức PCCCR, dự báo cháy rừng, một số biện pháp chủ yếu phòng cháy rừng, kỹ thuật chữa cháy rừng, xử lý sau cháy rừng, xây dựng phương án PCCCR, lập kế hoạch bảo vệ rừng, quy định hiện hành của pháp luật về PCCCR, kiểm lâm địa bàn tham mưu cho Chủ tịch UBND xã về pháp luật bảo vệ rừng và PCCCR, quy trình kỹ thuật theo dõi diễn biến đất rừng và đất lâm nghiệp, truyền thông bảo vệ rừng và kỹ năng tuyên truyền miệng về công tác PCCCR, công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; đồng thời diễn tập PCCCR. Kết hợp với nguồn vốn sự nghiệp kinh tế hàng năm tỉnh phân bổ cho lực lượng Kiểm lâm để xây dựng các phương án PCCCR, phát đốt trước đường ranh cản lửa.

* Theo ông, đâu là điểm mấu chốt để thực hiện có hiệu quả công tác PCCCR?

Ông Nguyễn Hồng Linh: Theo tôi, điểm mấu chốt là ý thức của người dân. Địa hình của tỉnh rất cách trở nên khi xảy ra cháy rừng phương tiện vào được là rất khó. Do đó, công tác phòng cháy là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, muốn phòng cháy được phải làm tốt công tác tuyên truyền cho các hộ sống gần rừng. Vì hầu hết mùa khô bà con thường phát đốt rẫy nên lửa rất dễ lan ra.

Ngoài tuyên truyền, phải có giải pháp trong giao rừng có hưởng lợi và khoán bảo vệ rừng; đồng thời phải lồng ghép với các chương trình khác để giúp người dân có cuộc sống ổn định hơn. Hiện Chi cục đã xây dựng đề án thí điểm “Hỗ trợ người dân canh tác nương rẫy nông- lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010-2012” với tổng kinh phí trên 4,5 tỉ đồng đang  trình UBND tỉnh phê duyệt.

* Xin cảm ơn ông!

Nguyễn Dung (thực hiện)

.
.
.
.
.