1744
Trao đổi - Phỏng vấn
Trao đổi - Phỏng vấn
/channel/1744/
pvan
204262
1622
121
1622
Phóng sự - Ký sự
phongsu
/channel/1622/
BaoGiaLai
.
.

Khám lại 169 trường hợp bị cắt chế độ mất sức lao động

Cập nhật lúc 06:05, Thứ Tư, 16/09/2009 (GMT+7)

Sau khi có nhiều ý kiến xung quanh việc 290 trường hợp đang hưởng chế độ mất sức lao động có thời hạn có “vấn đề” trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã đề nghị Hội đồng Giám định y khoa Trung ương khám lại 290 trường hợp này. Ngày 21-5-2008, Hội đồng Giám định y khoa Trung ương đã khám lại cho 285 trường hợp (5 trường hợp đã mất trước đó) này tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Kết quả giám định chỉ có 106 người trong số đó tiếp tục được hưởng chế độ mất sức lao động, còn lại 179 trường hợp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81% nên bị cắt chế độ. Điều này gây khiếu kiện kéo dài trong năm 2008 và đầu năm 2009, do đó lãnh đạo tỉnh đã làm việc với Bộ Y tế và kiến nghị cần thành lập Hội đồng khám phúc quyết lần cuối đối với các đối tượng trên nhằm giải tỏa bức xúc cũng như không để tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Xung quanh vấn đề này, Phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Thới

 

Văn Đạo- Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Gia Lai, đơn vị được UBND tỉnh Gia Lai giao rà soát danh sách và mời tham gia khám phúc quyết.

PV: Ông có thể cho biết cụ thể về việc thành lập Hội đồng khám phúc quyết lần này?

Ông Thới Văn Đạo: Sau khi Hội đồng giám định y khoa Trung ương khám và có kết luận 179 trường hợp không đủ các tiêu chuẩn để tiếp tục hưởng chế độ mất sức lao động, những trường hợp này đã không đồng ý với kết quả trên vì cho rằng trong quá trình khám chỉ có 3 ngày với số lượng người đông nên khám qua loa và có kết luận như trên, do đó họ đã khiếu kiện và yêu cầu được khám lại. Từ đó, lãnh đạo tỉnh đã làm việc với Bộ Y tế và kiến nghị cần thành lập Hội đồng khám phúc quyết lần cuối nhằm đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng trên. Và từ ngày 17 đến ngày 20 -9-2009, Hội đồng khám phúc quyết lần cuối gồm 33 người, do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Chí Liêm làm chủ tịch sẽ tổ chức khám lại cho 169 trường hợp đang khiếu kiện.

PV: Tại sao chỉ có 169 mà không phải 179 trường hợp?

Ông Thới Văn Đạo: Sau các buổi khám của Hội đồng giám định y khoa Trung ương hồi tháng 5 năm 2008 thì loại 179 trường hợp. Trong đó có 6 cặp là vợ chồng nhưng theo qui định nếu 2 vợ chồng thì chỉ cắt 1 người, ngoài ra có hai trường hợp ở ngoài tỉnh nên Bảo hiểm Xã hội Gia Lai đã nhờ Bảo hiểm Xã hội tỉnh bạn cắt chế độ, còn có 1 trường hợp là thương binh 4/4 nên tiếp tục cho hưởng và 1 trường hợp đã chết nên đến nay chỉ khám cho 169 trường hợp.

PV: Có hy vọng gì ở buổi khám lại lần này cho 169 trường hợp đã bị cắt chế độ hưởng mất sức, thưa ông?

Ông Thới Văn Đạo: Trong Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế đã nhấn mạnh Hội đồng khám phúc quyết làm việc nghiêm túc và có đề xuất với tỉnh những phương hướng giải quyết khi kết thúc các buổi khám. Tôi cũng vậy, mong rằng lần này sẽ khám kỹ để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và sẽ không còn tình trạng khiếu kiện kéo dài cả năm qua.

PV: Nếu sau khi khám và các trường hợp này tiếp tục được hưởng chế độ mất sức, Bảo hiểm Xã hội Gia Lai sẽ giải quyết như thế nào đối với thời gian họ không được hưởng chế độ?

Ông Thới Văn Đạo: 169 trường hợp trên, Bảo hiểm Xã hội Gia Lai đã cắt chế dộ từ ngày 1-8-2008 dựa trên kết luận của Hội đồng giám định y khoa Trung ương. Bảo hiểm Xã hội Gia Lai chỉ là cơ quan thực hiện những chế độ chính sách, do đó nếu như lần này khám lại mà 169 trường hợp trên tiếp tục được hưởng chế độ thì Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có văn bản thống nhất thì Bảo hiểm Xã hội Gia Lai sẽ chi trả lại cho các đối tượng trên.

PV: Cảm ơn ông

Minh Dưỡng (thực hiện)

.
.
.
.
.