“Tôi nhớ Gia Lai nhiều lắm, nhưng…”
Vừa trải qua cuộc hành trình dài từ Pleiku sang Viêng-Chăn với quãng đường bộ dài khoảng 1.300km, đến dự lễ khánh thành làng VĐV SEA Games 25. Kiatisak xuất hiện khiến mọi người “tươi” hẳn lên. Sau màn chào hỏi mang tính xã giao với các vị khách đến từ Hà Nội, TP.HCM… “Zico Thái” lập tức sà vào ngồi bên cạnh các phóng viên đến từ Gia Lai. Nhân dịp này Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với cựu danh thủ này.
Xin chào Kiatisak! Có phải anh đến đây để dự lễ khánh thành làng VĐV SEA Games 25 mà Công ty Cổ phần HA.GL tài trợ, xây tặng cho nước bạn Lào?
Kiatisak: Mục đích tôi đến cũng giống như các anh sang đây vậy thôi. Cách đây hơn một năm, bầu Đức cũng đã “lệnh” cho tôi phải sang Viêng-Chăn dự lễ động thổ khởi công làng VĐV SEA Games. Nhưng khi đó tôi đã từ chối vì bận quá nhiều công việc. Mặc dù bây giờ cũng rất bận, nhưng tôi phải thu xếp công việc để đi. Nếu không sang, bầu Đức “kỷ luật” như chơi (cười).
![]() |
| Kiatisak (bên trái) và tác giả tại Viêng Chăn. Ảnh: Minh Vỹ |
Công việc của anh hiện nay là gì?
Kiatisak: Dù chia tay CLB HA.GL đã 3 năm, nhưng bây giờ tôi vẫn là người của bầu Đức. Tôi rất nhớ Gia Lai, nhưng chưa có điều kiện sang thăm được. Công việc chính của tôi hiện nay là Giám đốc chi nhánh Hoàng Anh- Băngkok. Phụ giúp điều hành chi nhánh là vợ tôi. Có vợ chia sẻ công việc, nhờ vậy mà tôi có thêm thời gian để làm HLV trưởng CLB Chonburi. Giải T-League năm nay còn 8 vòng đấu nữa sẽ kết thúc, hiện nay đội Chonburi đang tạm xếp thứ 2, thua đội đầu bảng 1 điểm. Cơ hội đoạt ngôi vô địch của chúng tôi năm nay là rất sáng. Trong thành phần hiện nay của đội bóng chúng tôi có 5 gương mặt trong đội U.23 chuẩn bị tham dự SEA Games 25 sắp tới.
Việc CLB HA.GL thất bại ở trong mùa giải năm nay có nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó, chất lượng của HLV đóng vai trò quan trọng. Theo nguồn tin chúng tôi được biết, hiện nay có rất nhiều người đã gọi tên anh vào cương vị đó, Zico có bình luận gì về chuyện này?
Kiatisak: Các anh đã nói đúng. Được biết, chất lượng dàn cầu thủ nội và ngoại năm nay của HA.GL là rất tốt. Mạnh không kém thời chúng tôi đang thi đấu, nhưng chỉ về đích ở vị trí thứ 6 khiến bầu Đức buồn và khán giả buồn. Ở đây HLV đóng vai trò quyết định, Dusit là một người tốt, nhưng rất hiền. Nói rất hay nhưng làm thì không dám, cho nên cầu thủ lờn mặt. Những gì mà anh nói chẳng khác gì “nước đổ đầu vịt” (chữ của chính Kiatisak nói). HLV trưởng vừa phải là người cha, người thầy, người anh và tướng chỉ huy. Thưởng phạt công bằng, nghiêm minh. Theo tôi mùa giải tới bầu Đức cần phải mời một HLV trưởng khác. Giả sử tôi sang dẫn dắt HA.GL năm tới thì ai sẽ quản chi nhánh Hoàng Anh tại Băngkok? Nói tóm lại đến giờ này chưa có thể nói trước được điều gì.
Hợp đồng của anh hiện nay với CLB Chonburi đến khi nào sẽ kết thúc?
Kiatisak: Có thể coi việc tôi làm HLV trưởng CLB Chonburi giống như việc làm thêm ngoài giờ. Bởi vậy chúng tôi chỉ ký hợp đồng từng năm một với đội bóng này. Ở T.League Chonburi là một đội bóng rất giàu tham vọng. Nếu năm nay Chonburi đoạt cúp vô địch thì ông chủ sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng với tôi, còn không sẽ tự động ra đi.
Theo Kiatisak, tại SEA Games 25 sắp tới, đội nào sẽ là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch?
Kiatisak: Vẫn sẽ là Thái Lan và Việt Nam. Hiện nay trình độ của 2 đội bóng ngang ngửa với nhau. Trong thời gian qua bóng đá Việt Nam phát triển rất nhanh. Việc đội tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup năm vừa qua, hay chuyện Công Vinh sang Bồ Đào Nha thi đấu… đã nói lên điều này. Nhắc lại giải đấu đó cũng cần nói thêm, trước trận đấu giữa Thái Lan-Việt Nam ở chung kết lượt đi tại Băngkok, bầu Đức có trao cho tôi 100 tờ vé phát cho bà con Việt kiều ở đây. Sau khi kết thúc trận đấu, Việt Nam thắng Thái Lan 2-1, nhiều khán giả Thái Lan thắc mắc tôi vì sao làm cái động tác “tiếp sức” cho đối phương để rồi… Tôi cười, chỉ trả lời, bóng đá là vậy đó.
Xin hỏi câu cuối. Hầu hết các cầu thủ sau khi nghỉ thi đấu đều “phát phì” lên rất nhanh. Nhưng Zico vẫn giữ được “phom” như trước đây. Đâu là bí quyết giúp anh giữ được điều đó?
Kiatisak: Ngày nào tôi cũng tập giống như các cầu thủ. Các cầu thủ tập gì tôi cũng tập vậy. Tập để làm gương và giữ gìn sức khỏe mà. Nếu được hiện nay tôi vẫn có thể thi đấu đỉnh cao tốt chán.
Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!
Minh Vỹ
