1744
Trao đổi - Phỏng vấn
Trao đổi - Phỏng vấn
/channel/1744/
pvan
55681
1622
121
1622
Phóng sự - Ký sự
phongsu
/channel/1622/
BaoGiaLai
.
.

Thanh niên cần nỗ lực học tập và rèn luyện đạo đức, lối sống

Cập nhật lúc 15:36, Thứ Ba, 01/09/2009 (GMT+7)
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường

Nhân kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Bùi Văn Cường- Phó Bí thư Tỉnh ủy xung quanh vấn đề thanh niên thực hiện Di chúc của Người.

* Nguyên là Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cá nhân ông có nhận xét gì về việc thực hiện Di chúc của các thế hệ thanh niên trong 40 năm qua?

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường: Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử quý báu, tài sản vô giá của Đảng và dân tộc ta, là sản phẩm kết tụ tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của người Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh. Những điều căn dặn mong muốn của Bác thể hiện trong di chúc thật giản dị, thiêng liêng. Nói về thanh niên, Bác viết “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dưỡng cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Thấm nhuần lời dạy của Người, 40 năm qua các thế hệ thanh niên Việt Nam dưới sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng, của Đoàn đã không ngại gian khổ hy sinh đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta: Đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa nước ta vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, xứng đáng là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Thanh niên thực hiện Di chúc của Bác trước hết là xây dựng lòng tin vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Là sự cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng qua mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước. Là việc vươn lên trong học tập chiếm lĩnh các đỉnh cao của khoa học công nghệ, chứng minh bản lĩnh trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế. Là biết nuôi dưỡng ước mơ, xây hoài bão lớn. Là bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; góp phần làm cho Việt Nam từng bước sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác kính yêu hằng mong muốn.

* Ông đánh giá thế nào về tinh thần, thái độ của  thanh niên Gia Lai  hiện nay trong việc thực hiện Di chúc của Bác?

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường: Thực hiện Di chúc của Bác, tuổi trẻ Gia Lai đã thể hiện rõ là lực lượng xung kích trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; tổ chức Đoàn, Hội không ngừng tự đổi mới, tập hợp đông đảo thanh niên vào tổ chức, giáo dục về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, giáo dục thanh niên “Sống chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, có lối sống lành mạnh, văn minh, tiến bộ, cống hiến nhiều nhất cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và tỉnh nhà. Có thể khẳng định rằng, tuổi trẻ Gia Lai đã nhận thức sâu sắc tình cảm, sự chăm lo, niềm tin của Bác và đã không phụ lòng Bác. 40 năm qua, thực hiện Di chúc của Người các thế hệ thanh niên Gia Lai đã không ngừng phát huy vai trò xung kích cách mạng, luôn bám sát những nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, quyết tâm xây dựng Gia Lai ngày một giàu đẹp.

Sinh viên tình nguyện hướng dẫn kỹ thuật trồng bắp lai.
Sinh viên tình nguyện hướng dẫn kỹ thuật trồng bắp lai.

* Theo ông, Đảng cần bồi dưỡng thế hệ trẻ như thế nào để hình thành những phẩm chất vừa “hồng” vừa “chuyên” trong tuổi trẻ,  xứng đáng với niềm kỳ vọng của Bác?

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường: Tỉnh ủy đã có nhiều chủ trương, giải pháp để bồi dưỡng tuổi trẻ trong thời gian qua và đã đạt được những kết quả tích cực. Theo tôi, để tiếp tục bồi dưỡng những phẩm chất vừa “hồng” vừa “chuyên” của thanh niên, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tăng cường giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tạo cơ hội cho thanh niên được học tập, không ngừng nâng cao trình độ, có tri thức, kỹ năng sống. Tăng nhanh số lượng và chất lượng nguồn lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên, nhất là thanh niên khu vực nông thôn và thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Quan tâm đúng mức việc trọng dụng tài năng trẻ, tạo bước chuyển có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực. Chăm lo xây dựng Đoàn Thanh niên tỉnh nhà vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Tôi cũng nhấn mạnh thêm, để thực hiện được những nội dung trên, các cấp ủy đảng phải thực sự đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác thanh niên; chính quyền các cấp phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế- xã hội và gia đình phải phối hợp chặt chẽ trong việc giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh niên.

Điều quan trọng là, mỗi thanh niên cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động và cuộc sống; không ngừng tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống, hoàn thiện nhân cách trở thành công dân có ích, thành viên tốt trong gia đình, tích cực đóng góp cho sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng.

* Xin cảm ơn ông!

Hoàng Ngọc (thực hiện)

.
.
.
.
.