1744
Trao đổi - Phỏng vấn
Trao đổi - Phỏng vấn
/channel/1744/
pvan
53802
1622
121
1622
Phóng sự - Ký sự
phongsu
/channel/1622/
BaoGiaLai
.
.
Thượng tọa Thích Giác Thành:

"Nâng cao ý thức rèn luyện về lòng hiếu thảo và đạo lý uống nước nhớ nguồn"

Cập nhật lúc 11:42, Thứ Ba, 25/08/2009 (GMT+7)


Nhân dịp lễ Vu lan- Phật lịch 2553, Phóng viên Báo Gia Lai có cuộc trao đổi với Thượng tọa Thích Giác Thành- Phó Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo, kiêm Trưởng ban tổ chức lễ một số nội dung liên quan.

Xin Thượng tọa vui lòng cho biết ý nghĩa của lễ Vu lan?

Thượng tọa Thích Giác Thành: Mùa Vu lan trong Phật giáo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là mùa báo hiếu tứ ân, là dịp để tôn vinh công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Tăng ni và phật tử dực lễ Vu lan tại chùa Bửu nghiêm. Ảnh Thanh Nhật
Tăng ni và phật tử dực lễ Vu lan tại chùa Bửu nghiêm. Ảnh Thanh Nhật

Ngoài các giá trị tư tưởng về mặt tôn giáo, ý nghĩa xã hội của Vu lan thể hiện rõ nhất là chú trọng giáo dục đạo lý truyền thống trong mỗi con người, từ đó xây dựng đời sống gia đình phát triển lành mạnh trong môi trường trật tự kỷ cương và văn hóa, con cháu hiếu kính làm tròn bổn phận đạo lý của mình với tổ tiên và ông bà, cha mẹ. Đồng thời, mùa Vu lan còn giúp mọi người nâng cao ý thức rèn luyện về lòng hiếu thảo và đạo lý uống nước nhớ nguồn, biết ơn các thế hệ cha anh và các liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho quê hương đất nước được an bình, cuộc sống mọi người được ấm no, hạnh phúc. 

Nét mới của Vu lan năm nay tại Gia Lai là gì thưa Thượng tọa?

Thượng tọa Thích Giác Thành: Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo đã có Công văn số 86/CV-BTS về việc tổ chức lễ Vu lan- Phật lịch 2553. Ở cấp tỉnh, Ban Trị sự tổ chức lễ tập trung tại tịnh xá Ngọc Phúc (TP. Pleiku) vào ngày 5 và 6 tháng 7 năm Kỷ Sửu (24 và 25-8-2009). Sau đó, các chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục tổ chức lễ. Đồng thời, Ban Trị sự Tỉnh hội phối hợp với ngành chức năng tổ chức cho chức sắc, tăng ni và phật tử viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh- Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum. Các cơ sở Phật giáo tùy theo điều kiện thực tế tổ chức trang trí và các hoạt động tọa đàm, thuyết pháp về Vu lan báo hiếu, văn hóa- văn nghệ, đẩy mạnh hoạt động từ thiện xã hội giúp đỡ người nghèo khó, neo đơn, tàn tật. Trong dịp này, tại chùa Minh Thành (TP. Pleiku) cũng diễn ra Đại lễ cầu siêu cho hương hồn các Anh hùng liệt sĩ.

Một nét mới khác của năm nay là lần đầu tiên quy tụ hơn 100 tăng ni vừa hoàn thành mùa tu học tập trung năm 2009 ở 6 điểm an cư kiết hạ trong toàn tỉnh về dự lễ tạ pháp an cư  tại tịnh xá Ngọc Phúc. Đồng thời, tại tịnh xá cũng diễn ra cuộc Hội thảo với chủ đề “Khất sĩ tỉnh Gia Lai- Từ truyền thống đến hội nhập”, nhằm giúp các tăng ni, cư sĩ và phật tử phát huy những mặt tích cực của Phật giáo góp phần xây dựng môi trường xã hội tốt đẹp và tăng cường các hoạt động xã hội nói chung. Tại tịnh xá còn có chương trình văn nghệ theo chủ đề: Mùa báo hiếu và tình yêu quê hương đất nước, tinh thần từ bi và trí tuệ, đoàn kết và hòa hợp của đạo Phật, do các ca sĩ và phật tử trong tỉnh biểu diễn.

Nhân dịp này, Thượng tọa có điều gì muốn nhắn nhủ với toàn thể tăng ni và phật tử?

Thượng tọa Thích Giác Thành: Suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc. Nhân lễ Vu lan- Phật lịch 2553, thay mặt Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo, tôi xin gửi đến các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, cùng các cơ quan, ban ngành lời tri ân chân thành của tăng ni và phật tử. Đồng thời, Ban Trị sự mong rằng toàn thể tăng ni và phật tử luôn phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật vào cuộc sống hàng ngày, thực hiện sinh hoạt tôn giáo theo đúng phương châm “Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” mà Trung ương Giáo hội đã đề ra; nêu cao tinh thần đoàn kết yêu nước,  sống “Tốt đời - Đẹp đạo”, góp phần xây dựng quê hương và Giáo hội ngày càng vững mạnh. Kính chúc toàn thể quý vị mùa Vu lan thân tâm thường an lạc.

Thanh Nhật (thực hiện)


.
.
.
.
.