Vi phạm các quy định về môi trường: Mức phạt chưa đủ sức răn đe
![]() |
| Ông Hoàng Đình Chung |
Như Gia Lai điện tử đã phản ánh, thực trạng ô nhiễm môi trường và công tác bảo vệ môi trường là những vấn đề nóng bỏng hiện nay, Gia Lai điện tử có cuộc phỏng vấn ông HOÀNG ĐÌNH CHUNG- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xung quanh vấn đề này.
* Ông cho biết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước về môi trường hiện nay?
Ông HOÀNG ĐÌNH CHUNG: Hiện nay, toàn tỉnh có trên 3.000 cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký cam kết bảo vệ môi trường (BVMT), trên 50 dự án lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trong thời gian qua, đã có một số đơn vị đầu tư công nghệ xử lý chất thải trên 20 tỉ đồng, khắc phục ô nhiễm môi trường như Nhà máy Mì VEYU, Nhà máy MDF An Khê. Thực tế hiện nay, lợi ích giữa nhu cầu phát triển kinh tế và vấn đề bảo vệ môi trường mâu thuẫn nhau, nhiều cơ sở sản xuất đã tồn tại trước khi có Luật Bảo vệ Môi trường, việc áp dụng công nghệ sản xuất sạch và đầu tư xử lý ô nhiễm rất tốn kém nên nhiều nhà đầu tư né tránh không thực hiện. Bên cạnh đó, công tác BVMT gặp nhiều khó khăn trở ngại từ chính nhận thức về công tác quản lý bảo vệ môi trường trong một bộ phận chính quyền địa phương, nhân dân; cơ chế, thể chế quản lý chưa có sự thống nhất nên những thay đổi của luật, của nghị định đã tạo thành kẽ hở cho các đơn vị vi phạm “lách luật”. Hầu hết các vi phạm môi trường hiện nay chỉ bị xử lý hành chính nhưng mức phạt chỉ vài chục triệu đồng nên chưa đủ sức răn đe.
![]() |
| Nước thải từ một cơ sở chế biến mì tươi ở thị xã An Khê. Ảnh: K.N.B |
Trong tình hình hiện nay, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường hiện chưa đạt như mong muốn vì đa phần công tác kiểm tra xử lý chỉ dựa trên cảm quan con người là chính, trong khi đó máy móc, phương tiện làm việc còn thiếu, nếu cần có cơ sở khoa học chính xác để xử lý các cơ sở vi phạm thì phải hợp đồng các đơn vị chức năng nơi khác đến nên không thể chủ động trong công tác kiểm tra. Nhân lực có trình độ chuyên môn cũng là một vấn đề. Hiện tại, Chi cục Bảo vệ Môi trường có 10 người tốt nghiệp chuyên ngành môi trường, vẫn thiếu so với biên chế; 10/16 huyện, thị xã, thành phố đã có cán bộ chuyên trách lĩnh vực này nhưng mới chỉ đáp ứng một phần yêu cầu công việc.
![]() |
| Vỏ thuốc bảo vệ thực vật vươn vãi khắp nơi. Ảnh: K.N.B |
* Công tác phối hợp giữa ngành Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan chức năng khác trong thời gian qua như thế nào, thưa ông?
Ông HOÀNG ĐÌNH CHUNG: Thời gian qua, chúng tôi đã có sự phối hợp với các cơ quan Kiểm lâm, Nông nghiệp và PTNT, Công an trong việc rà soát, điều tra cơ bản, kiểm tra đột xuất xử lý vi phạm trên lĩnh vực môi trường. Ví dụ như phối hợp với Cảnh sát Môi trường phát hiện, xử lý cơ sở kinh doanh phế liệu ở phường Yên Thế (TP. Pleiku). Hàng năm, chúng tôi đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền và có những hoạt động phối hợp tuyên truyền với các hội, đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… gắn tiêu chí bảo vệ môi trường trong các phong trào thi đua, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa; phối hợp với các địa phương tổ chức phát động, ra quân bảo vệ môi trường nhân Ngày Môi trường Thế giới, tập huấn cho cán bộ làm công tác môi trường cấp xã.
* Trước thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, xin ông cho biết những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bảo vệ môi trường?
Ông HOÀNG ĐÌNH CHUNG: Để thực hiện tốt Luật Bảo vệ Môi trường, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ CNH-HĐH hiện nay, chúng ta cần tăng cường công tác giáo dục truyền thông về môi trường, đặc biệt tuyên truyền về nhận dạng, nguyên nhân sự biến đổi của khí hậu nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Xác định phát triển kinh tế phải kết hợp với bảo vệ môi trường theo đúng tinh thần phát triển bền vững, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất theo công nghệ sạch, tham gia tốt công tác bảo vệ môi trường, đồng thời đề nghị tỉnh sớm quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để di chuyển các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm về một nơi tập trung để thuận lợi trong xử lý.
* Xin cảm ơn ông!
Sơn Ca (thực hiện)


