Tăng cường nuôi dưỡng, quản lý đàn heo giống
Cập nhật lúc 07:22, Thứ Bảy, 18/07/2009 (GMT+7)
Sau một thời gian đàn heo giống bị bệnh tai xanh gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến sản xuất heo giống và tinh dịch cung cấp cho người chăn nuôi trong tỉnh, phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Lê Minh Đức- Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi Gia Lai.
* Ông cho biết tình hình đàn heo giống sau khi khống chế dịch bệnh?
Ông Lê Minh Đức: Có thể nói đàn heo giống của Trung tâm bị bệnh tai xanh là một điều đáng tiếc, bởi từ trước đến giờ vẫn chưa có loại bệnh nào xảy ra trên đàn heo giống của Trung tâm gây thiệt hại nặng như vậy. Ngay sau khi khống chế được dịch bệnh, Trung tâm đã củng cố đàn heo giống bằng cách xây dựng hoàn thiện hệ thống cách li phòng chống ngăn chặn không để các loại dịch bệnh khác “đột nhập” như bệnh tai xanh vừa qua. Bên cạnh đó, Trung tâm đã nhập thêm 40 con heo nái giống, 100 heo đực giống từ những vùng an toàn dịch bệnh để sản xuất đủ cung cấp heo con giống cho người chăn nuôi trong tỉnh. Hiện tại đàn heo giống của Trung tâm đang được chăm sóc, phát triển tốt, duy trì thường xuyên từ 400 đến 500 con heo giống và người chăn nuôi tiếp tục tin tưởng đặt mua heo con giống và tinh dịch đang tăng trở lại như trước khi có dịch bệnh xảy ra, đây là điều đáng mừng vì người chăn nuôi đã đặt niềm tin từ đàn heo giống của Trung tâm.
![]() |
| Ảnh: Nguyễn Diệp |
* Còn về việc phát triển đàn heo giống sắp tới ra sao, thưa ông?
Ông Lê Minh Đức: Sau khi khống chế được dịch bệnh, Trung tâm đã tập trung mọi nguồn lực để khôi phục lại đàn heo giống bằng cách nhập thêm các giống heo ngoại, tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật để mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã hỗ trợ một phần kinh phí để Trung tâm chuẩn bị nhập thêm heo đực giống tốt, ngoài ra Trung tâm cũng đã tổ chức tiêm phòng đầy đủ các loại văc xin phòng các loại dịch bệnh lây lan cho cả đàn heo giống, heo con vừa mới sinh sau đợt dịch vừa qua… Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay trong việc khôi phục lại đàn là giá thức ăn chăn nuôi hiện lên mức cao trong khi giá heo giống và heo thịt đang giảm khiến người chăn nuôi không có lãi. Cùng với đó, tình hình dịch bệnh đang bùng phát mạnh trở lại tại 2 tỉnh lân cận Đak Lak và Kon Tum khiến việc nhập thêm 25 heo đực giống nữa chưa thể thực hiện được. Song song với những biện pháp khôi phục này, hiện Trung tâm đang xây dựng thêm một trại giống heo khác tại xã Ia Khươl( Chư Pah) với quy mô khoảng 100 heo nái giống ngoại để sản xuất phục vụ người chăn nuôi trong và ngoài tỉnh. Dự kiến sẽ đưa trại giống này đi vào hoạt động vào quý 4-2009 để góp phần vào việc cung cấp heo giống cho người chăn nuôi trong tỉnh trong những năm tới đây.
* Xin cảm ơn ông!
Nguyễn Diệp (thực hiện)
.
