1744
Trao đổi - Phỏng vấn
Trao đổi - Phỏng vấn
/channel/1744/
pvan
28462
1622
121
1622
Phóng sự - Ký sự
phongsu
/channel/1622/
BaoGiaLai
.
.
PCT UBND tỉnh HOÀNG CÔNG LỰ:

Tổng điều tra dân số và nhà ở là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Cập nhật lúc 10:25, Thứ Ba, 31/03/2009 (GMT+7)
 
Ngày mai (1-4), cùng với cả nước, tỉnh ta tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở. Ông HOÀNG CÔNG LỰ- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Gia Lai xung quanh vấn đề này.

* Thưa ông, công tác chuẩn bị cho tổng điều tra dân số và nhà ở và những công việc đã thực hiện  thời gian qua như thế nào?

Ông HOÀNG CÔNG LỰ: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, thời gian qua, Gia Lai đã tích cực triển khai các công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra. Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 19-TT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009; UBND tỉnh đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo, ban hành các chỉ thị, kế hoạch thực hiện, các văn bản chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc chuẩn bị tổng điều tra ở một số địa phương. Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng các quy định của Trung ương.

Theo đó, tỉnh ta có 2.513 địa bàn điều tra (trong đó có 669 địa bàn điều tra mẫu và 1.844 địa bàn điều tra toàn bộ), với 282.705 hộ, 1.229.168 nhân khẩu. Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã nghiệm thu 100% sơ đồ và bảng kê số nhà, số hộ, số người của địa bàn điều tra mẫu và địa bàn điều tra toàn bộ. Ban chỉ đạo các cấp đã tổ chức rà soát địa giới hành chính, phân định địa bàn điều tra.

Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 72 giảng viên cấp huyện và giám sát viên  cấp tỉnh; mở 76 lớp tập huấn cho 4.254 điều tra viên và tổ trưởng; đảm bảo đúng quy trình, thời gian. Đã kịp thời cấp phát kinh phí, tài liệu đến Ban chỉ đạo các cấp, một số địa phương; hỗ trợ thêm kinh phí cho Ban chỉ đạo các cấp để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổng điều tra.

Công tác tuyên truyền cho cuộc tổng điều tra được chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức như tờ rơi, pa nô, áp phích, tuyên truyền bằng tiếng các dân tộc. Báo Gia Lai, Đài PT-TH đã tăng cường tuyên truyền, đưa tin về cuộc tổng điều tra.

* Để công tác điều tra đảm bảo đúng, đủ, chính xác thì nhiệm vụ trọng tâm trong cuộc tổng điều tra là gì?

Ông HOÀNG CÔNG LỰ: Cuộc tổng điều tra được bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng ngày 1-4-2009, yêu cầu Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục rà soát, thực hiện dứt điểm những tồn tại còn lại, đặc biệt là công tác tổng rà soát sơ đồ, bản kê địa bàn điều tra, nhằm phát hiện những sai sót và biến động về số nhà, số hộ, số khẩu tại địa bàn điều tra và kịp thời điều chỉnh theo đúng quy định.

Cổ động toàn dân tích cực tham gia cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.
Cổ động toàn dân tích cực tham gia tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.
Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Theo đó, Báo Gia Lai, Đài PT- TH phối hợp với Ban chỉ đạo các cấp, cử phóng viên bám sát địa bàn để kịp thời phản ánh, tuyên truyền cho cuộc tổng điều tra. Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch chỉ đạo Đoàn Nghệ thuật Đam San, các đội thông tin lưu động lồng ghép công tác tuyên truyền cho tổng điều tra dân số vào các nội dung biểu diễn phục vụ nhân dân. Sở Giáo dục- Đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục, các trường học tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức diễu hành theo tinh thần của Chỉ thị số 2884/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục- Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra tại các cuộc họp, hội nghị của địa phương; hướng dẫn các thôn, làng, tổ dân phố tổ chức họp dân để phổ biến chủ trương trên đến từng hộ gia đình, người dân, để người dân biết, hiểu và ủng hộ cuộc tổng điều tra. Đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền tại những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng mới điều chỉnh địa giới hành chính, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các thành viên Ban chỉ đạo các cấp, các thành viên văn phòng giúp việc, giám sát viên các cấp căn cứ kế hoạch đã phân công, triển khai bám địa bàn ngay từ ngày hôm nay (31-3) và trong suốt thời gian thực hiện tổng điều tra; kịp thời nắm bắt tình hình, kiểm tra, đôn đốc, xử lý tốt công tác thu thập thông tin tại cơ sở.

Yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương phải tổ chức triển khai các phương án, kế hoạch để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc tổng điều tra, từ cán bộ điều tra, giám sát viên, đến người dân; không để kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc mục tiêu của cuộc tổng điều tra; không để xảy ra mất mát, hư hỏng các tài liệu của cuộc tổng điều tra.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần này có ý nghĩa rất quan trọng, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền coi đây là nhiệm vụ đột xuất và trọng tâm của cả hệ thống chính trị, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ để đợt tổng điều tra dân số và nhà ở đạt được các yêu cầu đề ra.

* Xin cảm ơn ông!
Yến Minh (thực hiện)
.
.
.
.
.