Gia Lai: Nghiêm cấm tổ chức liên hoan lãng phí trước, trong và sau Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là nội dung văn bản vừa được Tỉnh ủy Gia Lai ban hành gửi đến các cơ quan, địa phương trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI về tăng cường vai trò cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hành tiết kiện, chống lãng phí trong tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 vui tươi, an vui, tiết kiệm.

Trong nội dung ban hành, Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu các cơ quan, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị. Nắm chắc diễn biến thị trường và có kế hoạch chỉ đạo kịp thời các đơn vị bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu; dự trữ hàng hóa, ổn định thị trường giá cả trước, trong và sau Tết. Tăng cường lực lượng vận tải để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và vận chuyển hàng hóa trong dịp Tết.

 

Tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 an vui, tiết kiệm. Ảnh: N.H
Tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 an vui, tiết kiệm. Ảnh: N.H

Các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thúc đẩy phong trào thi đua mừng Đảng, mừng Xuân. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, động viên, thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, chăm lo đời sống đồng bào nghèo, đồng bào DTTS.

Lực lượng chức năng mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, xây dựng kế hoạch bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT; phòng chống cháy, nổ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương kế hoạchông tổ chức chúc Tết Tỉnh ủy, không đến thăm, chúc mừng cấp ủy nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng.

Nghiêm cấm tổ chức liên hoan lãng phí trước, trong và sau Tết. Tuyệt đối không sử dụng tiền, tài sản của nhà nước, của tập thể vào các hoạt động hoặc thưởng, mua quà không đúng quy định; không sử dụng xe công đi lễ hội và không đi lễ hội trong giờ hành chính; không được đến cơ quan, nhà riêng hoặc gặp người thân các đồng chí lãnh đạo tỉnh để tặng quà Tết dưới mọi hình thức.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh và trực Tết đảm bảo các hoạt động thông suốt trong dịp Tết. Sau thời gian nghỉ Tết, tổ chức triển ngay nhiệm vụ đề ra, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra ngay từ đầu năm 2018.

Nguyễn Huy

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.