Gia Lai: Chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý phương tiện đưa đón học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, việc tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô của các trường học trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đi lại một cách an toàn, thuận tiện; tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn một số trường học sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh đã quá niên hạn sử dụng, chở quá số người quy định, không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
 

Ảnh: Trần Dung
Ảnh: Trần Dung

Để khắc phục tình hình trên, ngày 16-9-2014, UBND tỉnh có Công văn số 3533/UBND-NC về việc chấn chỉnh, xử lý phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông-Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục-Đào tạo, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra các phương tiện xe ô tô đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm đối với các trường hợp phương tiện xe ô tô đưa đón không đảm bảo an toàn hoặc vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông.

Trong quá trình kiểm tra, nếu không phát hiện hoặc không kiến nghị xử lý vi phạm để xảy ra mất an toàn giao thông thì Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo, Giám đốc Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Đồng thời nêu rõ, sau đợt kiểm tra, nếu địa phương, đơn vị nào tiếp tục sử dụng phương tiện xe ô tô đưa đón học sinh không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chở quá số học sinh quy định và không đảm bảo các điều kiện an toàn khác cho học sinh khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe đưa đón dẫn đến tai nạn giao thông, thì phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Thanh Thúy

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.