Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tham mưu giải quyết tốt những vấn đề dư luận quan tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 3-6, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai chính thức tổ chức công bố quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy, nhân sự kiện này, Báo Gia Lai đăng một số ý kiến của cán bộ và nhân dân nói lên tâm tư nguyện vọng và kỳ vọng vào Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 

* Ông Đỗ Văn Luân-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh:
Mong rằng, Ban Nội chính sẽ đáp ứng mong mỏi của nhân dân

 

Trước đây, Ban Nội chính đã giúp được rất nhiều việc cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên môn trong công tác quản lý cán bộ; phát hiện những việc làm chưa đúng của cán bộ, đảng viên nhằm báo cáo với cấp ủy để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Nay, việc tái thành lập Ban Nội chính, theo tôi là một chủ trương đúng của Đảng, Nhà nước. Vì tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cũng như sau một  năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng ta vẫn nhận định, đánh giá, một bộ phận đảng viên bị suy thoái về đạo đức, lối sống, thậm chí vi phạm kỷ luật…

Vì vậy, tôi cũng mong rằng, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ thể hiện rõ vai trò, vị trí, chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc cho cấp ủy kịp thời ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng ngày càng mạnh lên, thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Mặt khác, mong rằng, Ban Nội chính sẽ tham mưu cho cấp ủy kịp thời giải quyết nhanh, đáp ứng mong mỏi của nhân dân; tổ chức giáo dục, răn đe cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Luật Phòng-chống tham nhũng và tiếp tục tham mưu, đề xuất, xử lý các vụ tham nhũng đã xảy ra một cách công bằng, minh bạch…

* Ông Vũ Ngọc Luyện-Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh:
Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc

 

Ban Nội chính có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất để Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có những chủ trương, nghị quyết về công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng…, do đó, tôi mong những cán bộ được bổ nhiệm về Ban Nội chính phải là những người có trách nhiệm, năng lực, tâm huyết và luôn sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng nhân dân...

Qua đó kịp thời tham mưu cho lãnh đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo niềm tin của quần chúng nhân dân với lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt, Ban Nội chính sẽ tích cực tham mưu cho lãnh đạo trong công tác phòng-chống tham nhũng, giải quyết dứt điểm những khuyết điểm còn tồn tại; xử lý nghiêm những đảng viên, tổ chức đảng vi phạm một cách minh bạch, công minh.

* Ông Cao Bắc Soi-tổ 7, phường Trà Bá (TP. Pleiku):
Tham mưu, giải quyết tốt những vấn đề đang được dư luận quan tâm

 

Tham nhũng và phòng-chống tham nhũng hiện đang là vấn đề được dư luận quan tâm. Bởi, thời gian qua cũng đã có một vài cán bộ, đảng viên có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, gây dư luận bất bình và mất niềm tin trong dân…

Tôi hy vọng những người được bổ nhiệm đảm trách công việc trong Ban Nội chính phải là những “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; phải quyết liệt, đi sâu sát trong dân để nắm bắt dư luận và đặc biệt có uy tín trong nhân dân.

Những cán bộ trong Ban cũng phải thường xuyên quán triệt tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Và hy vọng Ban này sẽ tham mưu, giải quyết tốt những vấn đề đang được dư luận quan tâm, đặc biệt là sẽ đánh tan bọn tham nhũng để không còn xảy ra những vụ rút ruột công trình, những cánh rừng bị tàn phá, không còn những trường hợp nhầm lẫn-sai sót trong giải quyết chế độ chính sách…

Phương Dung (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

(GLO)- Công tác khảo nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn giống mì và lúa năng suất chất lượng cao, kháng bệnh tốt là bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản theo hướng bền vững.
Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.