Khởi tố vụ phá rừng quy mô lớn ở Đắk Nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khu vực rừng bị phá nằm cách trung tâm xã Quảng Trực khoảng 20km. Thống kê ban đầu, có 69 gốc cây bị cưa hạ, chủ yếu là gỗ bằng lăng.
Hiện trường vụ phá rừng
Hiện trường vụ phá rừng
Sáng 16-2, Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ một vụ phá rừng quy mô lớn tại tiểu khu 1488, xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức).
Ngoài ra, Công an huyện Tuy Đức cũng chuyển hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp đề nghị khởi tố bị can đối với Vũ Văn Quyền (SN 1984, ngụ xã Quảng Trực) để điều tra về hành vi phá rừng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Quyền là đối tượng trực tiếp liên quan đến hành vi phá rừng tại tiểu khu 1488.
Theo đó, khu vực rừng bị phá nằm cách trung tâm xã Quảng Trực khoảng 20km. Theo thống kê ban đầu, có tổng cộng 69 gốc cây bị cưa hạ, chủ yếu là gỗ bằng lăng. Số gỗ còn sót lại tại hiện trường khoảng 23m³.
Hàng loạt cây cổ thụ bị đốn hạ
Hàng loạt cây cổ thụ bị đốn hạ
Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trực cho biết, vụ phá rừng trên diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán và được phát hiện vào ngày 10-2.
ĐÔNG NGUYÊN (sggp)

Có thể bạn quan tâm