Ông Phạm Văn Cường giữ chức Chủ tịch HĐND Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội đồng nhân dân huyện Đức Cơ khóa VI vừa tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành bầu các chức danh trong HĐND và UBND huyện khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định.
 

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Đức Cơ khóa VI. Ảnh: T.N
Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Đức Cơ khóa VI. Ảnh: T.N

Theo đó, ông Phạm Văn Cường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện khóa VI, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND Đức Cơ khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh đó, kỳ họp đã bầu ông Rơ Châm Djơk-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện khóa VI, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện. Ông Phạm Chí Dũng-Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa V, đại biểu HĐND huyện khóa VI, tái giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện khoá VI.

Đồng thời, HĐND huyện cũng đã bầu ông Võ Thanh Hùng-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa V, đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tái giữ chức Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021. Bầu ông Nguyễn Hồng Lam (Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ khóa V, đại biểu HĐND huyện khóa VI) và ông Trịnh Văn Thành (Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ khóa V), cùng tái giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện khóa VI.

 

Các thành viên UBND huyện Đức Cơ khóa VI ra mắt tại kỳ họp. Ảnh: T.N
Các thành viên UBND huyện Đức Cơ khóa VI ra mắt tại kỳ họp. Ảnh: T.N

Ngoài ra, HĐND huyện cũng đã bầu các Trưởng ban và Phó Trưởng của 3 ban (Ban Pháp chế, Ban kinh tế-xã hội, Ban Dân tôc) HĐND huyện. Bầu 14 ông, bà vào thành viên UBND huyện khoá VI. Đồng thời, kỳ họp cũng đã bầu ra 16 vị Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm