Rừng cao su bên kia biên giới
Cập nhật lúc 15:30, Thứ Năm, 02/09/2010 (GMT+7)
Chỉ sau 1 năm triển khai thực hiện dự án, Công ty cổ phần Cao su Mang Yang- Rattanakiri đã trồng được 1 ngàn ha cao su và 2 năm tới mỗi năm sẽ trồng 3 ngàn ha. Sau dự án này, 10 ngàn ha đất nữa cũng được giao cho đơn vị để trồng cao su. Tương lai với nhiều hứa hẹn thành công đang chờ đợi bước chân khai phá của một doanh nghiệp đến từ Gia Lai.
Con số một ngàn...
Tay bắt mặt mừng giữa người mới sang và cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Cao su Mang Yang- Rattanakiri (thuộc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang) có nhiệm vụ thực hiện dự án trồng và khai thác 7 ngàn ha cao su trong 70 năm tại huyện Van Xây tỉnh Rattanakiri- Campuchia. Trụ sở Công ty nằm tại một vị trí khá đắc địa trong thị xã Ban Lung cách quốc lộ 78 chừng trăm mét. Hai ngôi nhà, một để ở một để làm việc rộng rãi, khang trang và đẹp đang được nâng cấp và hoàn thiện, không lâu nữa là có thể đưa vào hoạt động.
![]() |
| Ảnh: Thất Sơn |
Và hy vọng về sau
Thực hiện chương trình hợp tác ký kết giữa Chính phủ, bộ ngành hai nước Việt Nam và Campuchia, chiến lược của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là trồng 100 ngàn ha cao su trên đất Campuchia trong những năm tới, Công ty cổ phần Cao su Mang Yang- Rattanakiri thuộc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang là một trong số gần 20 doanh nghiệp của Việt Nam đang đầu tư làm ăn tại Campuchia. Những người đứng đầu công ty đã lĩnh ấn tiên phong mở đường hướng ra nước ngoài đầu tư, và điểm đến đầu tiên là tỉnh Rattanakiri giáp với Gia Lai- Việt Nam, vốn có quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp.
Cùng với người “đứng mũi chịu sào” là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Lê Đình Bửu còn có Phó Tổng Giám đốc Trần Xuân Thịnh, một loạt cán bộ trưởng, phó phòng như Nguyễn Tiến Thành, Dương Xuân Hồi, Nguyễn Bá Thiệp... đã lên đường sang Rattanakiri khảo sát lập dự án, hoàn tất thủ tục, chiêu mộ nhân lực, thành lập công ty, xây dựng trụ sở, triển khai thực hiện dự án. Thuận buồm xuôi gió, dự án đã được triển khai thuận lợi. Phía bạn từ Chính phủ, Bộ Lâm nghiệp cho đến chính quyền tỉnh Rattanakiri đều ủng hộ và tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện dự án.
Sự phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp còn được củng cố khi chúng tôi chứng kiến khu nhà ở cho công nhân vườn ươm của Công ty ở Rattanakiri. 18 căn nhà sàn khang trang quần tụ dưới tán cây rừng râm mát cho người ta cảm giác yên lòng, nhẹ nhõm về một cuộc sống yên bình, có việc làm ổn định, dù rằng hãy còn đạm bạc (20 căn nhà nữa cũng vừa hoàn thành và bàn giao cho công nhân). Đủ cả: Nhà ở, giếng khoan, trạm y tế. Nhà của đội trưởng vườn ươm Nguyễn Tiến Thành nằm đối diện con đường từ ngoài đi vào. Thành quê ở xã An Phú- TP. Pleiku, sang đây từ khi dự án chính thức khởi động, cùng với bác Nông Ngọc Thang- làm nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cho công nhân. Khuôn mặt rắn rỏi, Thành kể về những ngày lạ lẫm mới sang, về nỗi nhớ nhà, về việc đi tuyển mộ công nhân vất vả xa xôi ở tận Kong Pông Thom, Kong Pông Chàm, Kra Chê, sự khó khăn trong quan hệ với người dân sở tại do khác biệt về phong tục tập quán,... “Giờ thì quen rồi. Nhiệt tình, chân thành với anh em thì chẳng ai lại không có tình cảm với mình”- Thành chiêm nghiệm. Cán bộ có chân thành, chịu khó mới có được những người công nhân trách nhiệm gắn bó với công việc. Như công nhân trong Đội Vườn ươm của Thành, lúc đầu không quen việc nên chán nản, có tiền thì rượu chè, nhưng nay thì khác nhiều, đều đã nắm được kỹ thuật ươm cây, nhờ cán bộ kỹ thuật tận tình hướng dẫn.
Có công ăn việc làm, có thu nhập nên nhiều gia đình có điều kiện cho con ăn học, mua được xe máy như gia đình anh Bun In- công nhân vườn ươm. Họ vốn có cuộc sống bấp bênh, do trình độ sản xuất và tập quán lạc hậu. Được thu nhận vào làm công nhân, bà con rất phấn khởi. Lúc đầu chưa quen nhưng sau được cán bộ kỹ thuật Việt Nam tận tình hướng dẫn nên dần dần hiểu ra và ai cũng làm được việc.
Hình ảnh Công ty ở Rattanakiri, 1.000 ha cao su trồng mới là một kết quả ấn tượng đối với Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang sau hơn 10 năm ròng rã theo đuổi một dự án với nhiều công sức hăm hở, tâm huyết và hy vọng. Nó cũng phản ánh tiềm lực và uy tín của một trong những doanh nghiệp mạnh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam dám nghĩ dám làm, đã và đang thành công, hứa hẹn tiếp tục thành công khi có hướng đi đúng.
Thất Sơn
.
