Bộ trưởng Bộ Y tế làm việc tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 19-8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Trạm Y tế xã Glar, Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa (huyện Đak Đoa), Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, Bệnh viện 211 và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Cùng đi với đoàn, về phía tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên và Giám đốc Sở Y tế Mai Xuân Hải.
 

Bộ trưởng dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Minh Nguyễn
Bộ trưởng dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Minh Nguyễn

Tại các nơi đến, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, y-bác sĩ trong công tác khám-chữa bệnh và điều trị cho bệnh nhân. Cùng với đó, chất lượng các dịch vụ y tế được chú trọng và nâng cao; cơ sở vật chất, trang-thiết bị về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu khám-chữa bệnh của người dân trên địa bàn.
 

Tặng quà cho Trạm y tế xã Glar, huyện Đak Đoa. Ảnh: Minh Nguyễn
Tặng quà cho Trạm y tế xã Glar, huyện Đak Đoa. Ảnh: Minh Nguyễn

Tại Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa, Bộ trưởng Bộ Y tế rất ấn tượng với mô hình tổ chức y tế của Trung tâm này trong việc linh hoạt kết hợp cán bộ y tế dự phòng tham gia công tác khám-chữa bệnh. Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu xem xét một cách thấu đáo để tránh lãng phí trong việc có cần thiết đầu tư trang-thiết bị cho trạm y tế các xã hay không vì thực tế cho thấy các trạm y tế xã mỗi ngày chỉ khám một vài bệnh nhân.

Đối với Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng đây là bệnh viện ngoài công lập có đầy đủ các phòng khám chuyên khoa, đồng thời có sự hợp tác rất tốt với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trong công tác khám, điều trị cho bệnh nhân. Cơ sở vật chất, trang-thiết bị được đầu tư hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu khám-chữa bệnh. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng lưu ý bệnh viện cần minh bạch, công khai thông tin về bảo hiểm y tế  cho bệnh nhân biết số tiền mà bảo hiểm đã chi trả và số tiền mà bệnh nhân phải trả thêm. Về dự án mở rộng quy mô 500 giường bệnh vào năm 2016, đơn vị cần sớm có đề án phát triển, đào tạo nguồn nhân lực.

 

Tặng quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Minh Nguyễn
Tặng quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Minh Nguyễn

Sau khi thăm và làm việc với Bệnh viện 211, Bộ trưởng Bộ Y tế có buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây, Bộ trưởng chỉ đạo các vụ, cục (Bộ Y tế) liên quan hướng dẫn và hỗ trợ bệnh viện về vấn đề khám-chữa bệnh, về công tác tài chính. Bộ trưởng đánh giá cao quy trình khám-chữa bệnh, công tác hướng dẫn lấy số tự động, công khai thông tin đường dây nóng, công tác phát triển về chuyên môn, kỹ thuật.

Trao đổi trong buổi làm việc, Bộ trưởng đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh xem xét vấn đề quá tải của đội ngũ y-bác sĩ trong việc điều trị bệnh nhân; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên sâu; cần đẩy mạnh việc khám-chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, đẩy mạnh việc tiếp cận y tế với người dân vùng xâu, vùng xa... Đối với đề nghị mở rộng cơ sở điều trị, xây dựng thêm Khoa Ung bướu, Khoa Tim mạch, Bộ trưởng cũng yêu cầu các vụ, cục liên quan xem xét các nguồn vốn hỗ trợ. Bộ trưởng cũng nghiêm túc phê bình Bệnh viện về việc không đăng ký kỹ thuật mũi nhọn, thông tin về bệnh viện vệ tinh, đề án bác sĩ gia đình, việc phân luồng, chuyển tuyến...
 

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ngành có liên quan.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.