1604
Sức khỏe - Đời sống
Sức khỏe - Đời sống
/channel/1604/
suckhoedoisong
251765
0
121
null
BaoGiaLai
.

Nâng cao chất lượng khám- chữa bệnh cho nhân dân

Cập nhật lúc 09:32, Thứ Năm, 04/03/2010 (GMT+7)

Trích bài phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Y tế Gia Lai (2-3-1950 – 2-3-2010).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng

…Hành trang quý giá nhất của một đời người là sức khỏe và trí tuệ. Để có trí tuệ thì phải học tập và được giáo dục, muốn có sức khỏe thì phải rèn luyện và được chăm sóc. Đảng ta đã chỉ rõ: Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội, là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, luôn quan tâm chăm lo phát triển ngành Y tế nước nhà.

Cùng với Ngành Y tế cả nước, 60 năm qua, ngành Y tế tỉnh nhà đã không ngừng phát triển cả về tổ chức và chuyên môn. Mạng lưới y tế được xây dựng từ tỉnh đến cơ sở; trang-thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất ngày càng được quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại; đã bắt đầu hình thành các cơ sở y tế xã hội hóa, cùng với các cơ sở y tế của Nhà nước từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Đến nay, có 222 xã, phường, thị trấn có y tế hoạt động; với 3.180 cán bộ y tế, trong đó 505 bác sĩ, 13 Thầy thuốc Ưu tú, 209 bác sĩ có trình độ thạc sĩ, chuyên khoa I, chuyên khoa II, 131 dược sĩ; có 32% số xã có bác sĩ.

Chất lượng khám-chữa bệnh ở các cơ sở y tế ngày càng được nâng lên; đã từng bước ứng dụng các kỹ thuật cao vào khám và chữa bệnh, cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam đã đem lại kết quả rất đáng khích lệ. Nhiều dịch bệnh nguy hiểm được đẩy lùi như sốt rét, dịch tả... Đặc biệt, tỉnh ta đã cơ bản xóa mù lòa do đục thủy tinh thể trong toàn tỉnh, cơ bản xóa bệnh phong, khống chế thành công dịch SARS, dịch cúm A(H5N1), dịch cúm A(H1N1).

Có thể nói, những kết quả đạt được trong 60 năm qua chứng minh tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều mà hàng ngàn năm qua chế độ phong kiến và hàng trăm năm qua các chế độ thực dân cũ và mới không thể làm được.

Với những thành tích đã đạt được, ngành Y tế tỉnh nhà đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập, ngành Y tế Gia Lai được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với những thành tựu mà ngành Y tế tỉnh nhà đã đạt được trong 60 năm qua.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế-xã hội và khoa học công nghệ, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho con người cũng đòi hỏi ngày càng cao hơn. Do đó, trong thời gian tới, ngành Y tế của tỉnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Tặng kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành Y tế. Ảnh: Nguyễn Giác
Tặng kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành Y tế. Ảnh: Đức Thụy

Thứ nhất, phải khắc phục cho được những yếu kém, tồn tại; tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân; chú trọng công tác đào tạo cán bộ chuyên sâu ngành Y tế; phát triển ứng dụng chuyên môn kỹ thuật y học hiện đại, công nghệ thông tin trong khám-chữa bệnh; đảm bảo đủ thuốc để chữa bệnh cho nhân dân; quan tâm thực hiện tốt việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị. Thực hiện có hiệu quả công tác đưa bác sĩ về xã, phấn đấu đến năm 2012 trở đi 100% trạm y tế xã có bác sĩ.

Thứ hai, quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang-thiết bị kỹ thuật hiện có; triển khai kịp thời, có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho y tế; tăng cường đầu tư các trang-thiết bị mới, ứng dụng những kỹ thuật mới phục vụ cho công tác khám-chữa bệnh; ưu tiên đầu tư cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê và Ayun Pa; liên kết các Bệnh viện lớn mở các dịch vụ y tế chất lượng cao, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động y tế để đáp ứng nhu cầu xã hội.

Thứ ba, đầu tư phát triển mạng lưới y tế dự phòng đủ khả năng dự báo, giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, nhất là ở vùng biên giới, vùng xa xôi hẻo lánh. Tập trung hạn chế đến mức thấp nhất tử vong ở các loại dịch bệnh như: Sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não virus, cúm A(H5N1), cúm A(H1N1)... Kiểm soát chặt chẽ về vệ sinh an toàn thực phẩm và giảm thiểu các vụ ngộ độc thực phẩm.

Thứ tư, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về y tế; tăng cường công tác thanh tra y tế, hành nghề y dược tư nhân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, từng bước hiện đại ngành Y tế tỉnh nhà.

Thứ năm, phát động trong toàn ngành Y tế của tỉnh tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao y đức và trình độ chuyên môn để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn.

Phạm Thế Dũng

.
.
.
.
.