Lãnh 13 năm tù vì đâm chết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 8-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Kpă Alel (tên gọi khác Đinh Alel, SN 1983, ngụ tại làng Vơn, xã Yang Nam, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) 13 năm tù về tội giết người.
 Bị cáo Kpă Alel tại phiên tòa. Ảnh: R’ô Hok
Bị cáo Kpă Alel tại phiên tòa. Ảnh: R’ô Hok
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, khoảng 20 giờ ngày 1-12-2019, khi thấy ông Đinh Bơch cầm khúc cây đi lên cầu thang nhà sàn của anh Đinh Gươch (làng Vơn, xã Yang Nam), Kpă Alel nghĩ ông Đinh Bơch sẽ đánh mình nên dùng chân đạp vào mặt ông Đinh Bơch ngã xuống đất. Bực mình, ông Đinh Bơch cầm cây đi lên sàn gỗ đánh một cái từ phía sau trúng đỉnh đầu của Kpă Alel, gây thương tích tổn hại 2% sức khỏe. Kpă Alel về nhà lấy con dao nhọn chạy qua đâm liên tiếp 3 nhát trúng vào vùng cổ, mặt của ông Đinh Bơch. Hậu quả ông Đinh Bơch chết do vết thương gây đứt lìa động mạch cổ bên trái.
                                                                                                                                    R’ô Hok

Có thể bạn quan tâm