Vào nhà nghỉ để lừa lấy xe máy của "người tình" rồi cao chạy xa bay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi cùng “người tình” vào nhà nghỉ, Nguyễn Xuân Vinh giả vờ cần xạc điện thoại và mượn xe máy của “người tình” đi lấy cục xạc. Sau đó, Vinh “cao chạy xa bay”…

 

Đối tượng lừa phụ nữ vào nhà nghỉ rồi lừa đảo là Nguyễn Xuân Vinh (44 tuổi, ngụ xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam). Hiện đối tượng này đã bị công an quận quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tạm giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Nghi phạm lừa lấy xe máy của bạn gái mới quen qua mạng. (Ảnh NLĐ)
Nghi phạm lừa lấy xe máy của bạn gái mới quen qua mạng. (Ảnh NLĐ)



Thông tin ban đầu, Vinh có quen với một phụ nữ tên P. (38 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) qua mạng Zalo. Sau nhiều lần nói chuyện, giữa hai người nảy sinh tình cảm.

Vào ngày 23/3, Vinh nói chị P. chạy xe máy tới đón để đi vào một nhà nghỉ ở phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê). Sau khi cả hai vào phòng khoảng 10 phút thì Vinh giả vờ nói cần xạc pin điện thoại nhưng không mang theo cục xạc và mượn xe máy của chị P. để đi lấy.

Tin lời Vinh, chị P. đưa xe máy cho Vinh. Tuy nhiên, Vinh không đi lấy cục xạc điện thoại mà lấy luôn xe của chị P. rồi "cao chạy xa bay".

Thấy bạn trai không quay lại, chị P. gọi điện thoại cho Vinh thì gã này tắt máy. Sau đó, chị P. tới cơ quan công an trình báo.

Tuy nhiên, thông tin người phụ nữ cung cấp khá mơ hồ khiến công tác truy tìm gặp nhiều khó khăn.

Trích xuất camera khu vực biển Đà Nẵng, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Xuân Vinh, thu hồi xe máy Vinh lừa đảo của chị P.

http://danviet.vn/phap-luat/vao-nha-nghi-de-lua-lay-xe-may-cua-nguoi-tinh-roi-cao-chay-xa-bay-1072149.html

Theo N.P (t/h, Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.