Chư Pưh: Nhóm đối tượng lãnh án tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 4-1, Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” đối với các bị cáo Rah Lan Sư ( SN 1998), Siu Dung (SN 2001) cùng trú tại thôn Ia Khưng, xã Chư Don, huyện Chư Pưh; Siu Nghiên (SN 2002), trú tại làng  Plei Lao, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh.
Các bị cáo trước tòa. Ảnh: Huyền Trân
Các bị cáo trước tòa. Ảnh: Huyền Trân
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Pưh, để có tiền tiêu xài và phương tiện đi lại phục vục mục đích cá nhân, từ tháng 6  đến tháng 7-2018, lợi dụng sự sơ hở của chủ sở hữu trong việc quản lý tài sản, các bị cáo Rah Lan Sư, Siu Dung, Siu Nghiên cùng các đối tượng Siu Khiêm, Kpui Dân (SN 2003) cùng trú tại làng Plei Lao, thị trấn Nhơn Hòa; Rmah Gơn (SN 2003)  Siu Gon (SN 2005), Rah Lan Thương (SN 2002) cùng trú tại làng Ia Khưng, xã Chư Don đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Chư Pưh và huyện Chư Sê, trong đó chủ yếu là trộm cắp xe máy với tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là 91.475.000 đồng
Căn cứ vào hành vi của các bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh tuyên phạt bị cáo Siu Nghiên 16 tháng tù, Siu Dung  9 tháng tù, Rah Lan Sư 4 năm tù. Các đối tượng còn lại, tính đến thời điểm thực hiện hành vi phạm tội đều dưới 16 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.
                                                                                        Huyền Trân

Có thể bạn quan tâm

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

(GLO)- Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 25-4, tại km 302, đường Trường Sơn Đông, thuộc khu vực làng Brock, xã Đông (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô khiến 1 người tử vong.