Đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế và tham nhũng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng Cảnh sát Kinh tế được thành lập vào ngày 10-8-1956. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với sự phát triển lớn mạnh về mọi mặt của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát Kinh tế nói chung và lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai nói riêng luôn phát huy truyền thống cách mạng, mưu trí, dũng cảm, khắc phục mọi khó khăn thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu có diễn biến phức tạp. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng học tập, rèn luyện nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ. Bên cạnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, sự giúp đỡ tích cực của nhân dân, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng; khám phá nhiều vụ án tham nhũng có quy mô lớn.

 

Lực lượng Cảnh sát Kinh tế phát hiện, bắt giữ số lượng lớn thuốc lá nhập lậu.
Lực lượng Cảnh sát Kinh tế phát hiện, bắt giữ số lượng lớn thuốc lá nhập lậu.

Thời gian qua, tình trạng buôn lậu qua biên giới, buôn bán hàng cấm diễn biến phức tạp. Để đấu tranh ngăn chặn, lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, bắt giữ, khởi tố điều tra, đề nghị truy tố trước pháp luật hàng chục vụ án với nhiều đối tượng. Điển hình vào ngày 16-7-2014, đơn vị đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Lê Hồng Hà (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) phát hiện ông Hà đang tàng trữ 54.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Qua điều tra, đơn vị đã khởi tố, bắt 5 đối tượng liên quan đến vụ án.
 

Với những thành tích đã đạt được, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba. Nhiều lượt tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh nhiều năm liền đạt các danh hiệu: “Đơn vị tiên tiến”, “Đơn vị quyết thắng”.

Tội phạm trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng diễn biến phức tạp. Lợi dụng chính sách thông thoáng trong việc thành lập doanh nghiệp, tự chủ in hóa đơn, kê khai thuế qua mạng, chính sách hoàn thuế… một số đối tượng đã thành lập doanh nghiệp nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn thu lợi bất chính, hoặc mua hóa đơn để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước. Lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã chủ động bám địa bàn, làm tốt công tác điều tra, qua đó phá nhiều vụ, bắt nhiều đối tượng liên quan. Điển hình là vụ án Bùi Thị Thanh Nga (SN 1959, trú tại đường Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thành lập và điều hành 2 công ty gồm: Công ty TNHH Thuận Thành và Công ty Kiều Trâm để mua bán trái phép trên 1.100 hóa đơn giá trị gia tăng cho 151 doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố điều tra trên 20 bị can và chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố theo quy định của pháp luật; vụ án Võ Đình Thọ-Giám đốc Công ty TNHH Hồng Thọ (huyện Kông Chro) bán 76 hóa đơn giá trị gia tăng cho 5 cá nhân, 18 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và không kê khai thuế, chiếm đoạt số tiền trên 300 triệu đồng, đã khởi tố, kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 2 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn...

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện tội phạm lợi dụng công nghệ cao, lừa đảo qua hình thức kinh doanh đa cấp... Trước tình hình này, đơn vị đã đề ra nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả. Trong đó, đã khởi tố điều tra 1 vụ, bắt 1 bị can. Đồng thời, ngăn chặn 1 vụ lừa đảo qua mạng, thu số tiền gần 700 triệu đồng trả người bị hại…

Trong xu thế hội nhập, phát triển kinh tế-xã hội, tội phạm kinh tế và công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai luôn xác định phải ra sức học tập, phấn đấu, rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của ngành và tình cảm yêu mến của nhân dân.

Đại tá Phan Anh Tuấn
Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Phan Quốc Việt khai gì trong vụ móc nối với Công ty AIC?

Phan Quốc Việt khai gì trong vụ móc nối với Công ty AIC?

Khi biết Công ty AIC đồng ý cho Công ty Gene Việt liên danh gói thầu giai đoạn 1 dự án thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, Phan Quốc Việt liền chỉ đạo giao lại Cty Việt Á đứng tên liên danh và thực hiện các thủ tục thay vì thấy công ty này chưa đủ năng lực.