"Mẹ mìn" lừa bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới lãnh án tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-12, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sa Ry (SN 1957, dân tộc Khmer, trú tại ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) 20 năm tù giam về tội “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em”.
 

“Mẹ mìn” Nguyễn Sa Ry đã lừa bán nhiều phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Ảnh: An Nguyên
“Mẹ mìn” Nguyễn Sa Ry đã lừa bán nhiều phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Ảnh: An Nguyên

Theo cáo trạng, từ giữa tháng 7, Nguyễn Sa Ry đã dụ dỗ bốn người Khmer cùng trú tại ấp Tô Hạ gồm: chị Neáng Ray (SN 1982), Neáng Kho Na (SN 1997) và hai bé gái là Neáng Danne (SN 1997) và cháu Dương Neáng Linh (SN 1998) lên TP. Hồ Chí Minh đi bán cà phê với mức lương 5 triệu đồng/người. Tin lời Sa Ry nên cả bốn người bắt chuyến xe khách từ Tri Tôn (An Giang) đi Bình Dương trong đêm. Khi xe đến Bến xe Miền Đông (TP. Hồ Chí Minh), Sa Ry yêu cầu mọi người xuống xe, ngồi đợi ở cổng rồi vào mua 5 vé xe ra Bắc. Khi Neáng Ray hỏi lên xe đi đâu thì Sa Ry nói là đến nơi làm việc rồi tiếp tục chuyến hành trình ra Móng Cái (Quảng Ninh) với ý định giao bốn “người làng” cho một người tên Hà (chưa rõ lai lịch) đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Theo thỏa thuận, khi “bán” mỗi người cho đối tượng Hà, Sa Ry sẽ nhận được 3 triệu đồng/người (nếu không đẹp), còn đẹp thì sẽ nhận được nhiều tiền hơn.

Đến 18 giờ 30 phút ngày 20-7, khi xe khách dừng nghỉ tại một quán cơm trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) thì người dân nghi ngờ bốn cô gái này bị lừa bán nên báo Công an. Qua xác minh bước đầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Quảng Nam) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Sa Ry để điều tra về hành vi buôn bán người.

Tại tòa, Sa Ry còn khai nhận đã thực hiện trót lọt ba vụ đưa người (gồm cả phụ nữ và trẻ em) ra Móng Cái để bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Vì ba vụ việc nói trên xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang nên chuyển giao cho cơ quan chức năng An Giang điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

An Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Phan Quốc Việt khai gì trong vụ móc nối với Công ty AIC?

Phan Quốc Việt khai gì trong vụ móc nối với Công ty AIC?

Khi biết Công ty AIC đồng ý cho Công ty Gene Việt liên danh gói thầu giai đoạn 1 dự án thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, Phan Quốc Việt liền chỉ đạo giao lại Cty Việt Á đứng tên liên danh và thực hiện các thủ tục thay vì thấy công ty này chưa đủ năng lực.
17 nạn nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh

17 nạn nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh

(GLO)- Sáng 30-4, ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai kích hoạt "báo động đỏ" để tổ chức cấp cứu cho các nạn nhân vụ hai xe khách va chạm vào rạng sáng nay tại đường tránh Chư Sê và quốc lộ 25.
Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Điều tra mở rộng vụ đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu, công an xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây trên để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.