Kiên quyết trấn áp tội phạm trên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới nổi lên các hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ; khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép; vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; đánh nhau gây mất trật tự; trộm cắp… liên tục diễn ra.

Trung tá Trần Thanh Bình- Trưởng phòng Phòng-chống Ma túy và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh), cho biết: Quá trình thực hiện công tác phòng-chống tội phạm ma túy và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị tổ chức điều tra, xác minh xử lý các vụ việc xảy ra theo đúng quy trình, đúng thủ tục pháp luật quy định.

 

Gỗ khai thác trái phép bị lực lượng Biên phòng phát hiện. Ảnh: A.H
Gỗ khai thác trái phép bị lực lượng Biên phòng phát hiện. Ảnh: A.H

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy cũng đã chỉ đạo Phòng phòng-chống Ma túy và Tội phạm, cùng các đồn biên phòng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên nắm chắc tình hình hoạt động của các loại đối tượng trên địa bàn nội ngoại biên; đồng thời chỉ đạo phòng nghiệp vụ và các đơn vị khảo sát địa bàn, rà soát lập danh sách các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động của tội phạm ma túy, hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ… để quản lý và tuyển chọn đầu mối xây dựng cơ sở bố trí nắm, theo dõi, xác minh hoạt động của các đối tượng.

Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2013, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 164 vụ/364 đối tượng, tập trung vào các hoạt động: tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; khai thác mua bán lâm sản trái phép; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ…

Mới đây, các trinh sát Phòng phòng-chống Ma túy và Tội phạm đã phối hợp với trinh sát Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) và lực lượng PC47-Công an tỉnh tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hiền (SN 1972), thường trú thôn Bình An, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông khi đối tượng này đang đi giao ma túy. Tang vật các trinh sát thu được là 0,2477g ma túy cùng một điện thoại di động, 1 xe máy-là phương tiện để đối tượng liên lạc, đi giao hàng cùng 6 triệu đồng…

Theo Trung tá Bình, mặc dù, hoạt động tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trên khu vực biên giới của tỉnh còn diễn ra nhỏ lẻ, song không vì thế mà các trinh sát cho phép mình lơ là, mất cảnh giác. Hiện nay, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nắm được trên khu vực biên giới của tỉnh có nhiều đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy và các đối tượng mua bán chất ma túy thường từ các tỉnh phía Bắc hoặc từ nội địa đưa vào khu vực biên giới vừa sử dụng vừa bán lại cho các đối tượng nghiện kiếm lời…

Song song với công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm ma túy, các trinh sát Biên phòng còn kiên quyết đấu tranh với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả mà chủ yếu là hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép từ Campuchia qua khu vực biên giới, cửa khẩu. Bởi, thời gian qua, một số đối tượng đã lợi dụng hoạt động tạm nhập, tái xuất để vận chuyển lâm sản trái phép từ Campuchia về Việt Nam, hoặc chúng lợi dụng địa hình phức tạp và sơ hở của các lực lượng chức năng ở khu vực tiếp giáp đã vận chuyển trái phép lâm sản từ hướng tỉnh Kon Tum sang Gia Lai.

Ngoài ra, một số người dân Campuchia cũng khai thác gỗ, sau đó vận chuyển ra sát biên giới tìm cách móc nối, bán cho các đối tượng ở Việt Nam, mặt khác một số đầu nậu thuê người dân-chủ yếu là người dân tộc thiểu số trong khu vực biên giới đi làm nương rẫy vượt biên sang Campuchia vận chuyển gỗ qua biên giới…

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2013, lực lượng Biên phòng tỉnh đã phát hiện 17 vụ/37 đối tượng buôn lậu, vận chuyển gỗ trái phép qua biên giới, thu giữ 17,5 m3 gỗ các loại. Bên cạnh đó, các trinh sát còn bắt giữ 70 vụ/77 đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, tang vật 340,7 m3 gỗ các loại, 13 xe ô tô, 6 xe máy cày, 6 xe độ chế, 13 xe công nông, 17 xe máy, 2 cưa máy; 4 vụ/13 đối tượng phá rừng; 3 vụ/ 25 đối tượng khai thác khoáng sản…

Ngoài ra, các đơn vị cũng đã lập kế hoạch nhằm vận động quần chúng nhân dân tố giác, giao nộp vũ khí trái phép và đấu tranh ngăn chặn hoạt động tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2013, các đồn biên phòng đã xử lý 12 vụ/16 đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép, thu hồi 25 khẩu súng các loại, trong đó vận động 5 vụ/11 người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, thu hồi 16 khẩu súng các loại…

Dù còn nhiều khó khăn, song với sự kiên quyết trấn áp tội phạm của những người lính quân hàm xanh, hy vọng tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới ngày càng giảm.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.