Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, lập thành tích chào mừng 50 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam (20-7-1962 - 20-7-2012), Công an TP. Pleiku đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các lực lượng, biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa và đấu tranh kiềm chế các loại tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa-xã hội tại địa phương.

Chỉ trong 5 ngày đầu ra quân, lực lượng Công an TP. Pleiku đã triệt phá nhiều nhóm trộm cắp, cướp giật tài sản, buôn bán ma túy, bắt giữ hàng chục đối tượng góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Lúc 7 giờ sáng 19-5-2012, Công an TP. Pleiku nhận tin báo của ông Phạm Văn Huề (SN 1966), trú tại 889, đường Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, TP. Pleiku về việc kẻ gian lợi dụng gia đình ông ngủ say, đột nhập vào nhà lấy trộm 1 điện thoại di động hiệu HTC trị giá 14 triệu đồng.
 

4 đối tượng trộm, cướp giật tài sản. Ảnh: Hữu Trường
4 đối tượng trộm, cướp giật tài sản. Ảnh: Hữu Trường

Tổ điều tra Công an TP. Pleiku nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã xác định thủ phạm vụ trộm trên và tiến hành bắt giữ 4 đối tượng: Cao Thanh Nhàn (SN 1969), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993), Bùi Thanh Chương (SN 1993), cùng trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku và Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1995), trú tại huyện Krông Nô, tỉnh Đak Nông. Tại cơ quan Công an, các đối tượng còn khai nhận là thủ phạm nhiều vụ trộm, cướp khác.

Đơn cử, vào đầu tháng 5-2012, Tuấn, Nhàn đã lấy trộm một chiếc xe mô tô hiệu Sirius, trị giá khoảng 10 triệu đồng tại huyện Krông Nô, tỉnh Đak Nông (chưa xác định bị hại). Ngày 15-5-2012, hai đối tượng này tiếp tục đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động Tấn Đạt tại 270, đường Phan Đình Phùng, phường Yên Đổ, TP. Pleiku lấy trộm 21 chiếc điện thoại các loại, trị giá khoảng 10 triệu đồng. Chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng này đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm, 3 vụ cướp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 18-5-2012, Công an TP. Pleiku cũng đã bắt đối tượng Trần Đinh Sơn (SN 1970), tạm trú tại thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa về hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 5 giờ cùng ngày, lợi dụng chị Nguyễn Thị Hoài (SN 1977), trú tại thôn 3, phường Chi Lăng, TP. Pleiku dựng chiếc xe mô tô BKS: 81H5-9834 trước sân nhà không có người trông coi đã lẻn vào lấy cắp.

Ngày 19-5-2012, Đội Cảnh sát Phòng-chống tội phạm về Ma túy Công an TP. Pleiku đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng-chống tội phạm về Ma túy Công an tỉnh bắt 2 đối tượng Tô Hoàng Hoàng (SN 1992) và Võ Hoàng Quân Bảo (SN 1995), cùng trú phường Phù Đổng, TP. Pleiku về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét, người và nơi ở của 2 đối tượng này cơ quan Công an thu giữ 4 gói và 1 cục chất bột màu trắng (đối tượng khai heroin). Qua đấu tranh, chúng khai nhận đã mua số ma túy trên của Phạm Văn Tiềm (SN 1994), trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện và bắt giữ Tiềm cùng một số đối tượng khác gồm: Lê Thị Ngọc Thúy (SN 1988), trú tổ 14, phường Phù Đổng, TP. Pleiku; Nguyễn Duy Thanh (SN 1984), trú xã Cư An, thị xã An Khê; Nguyễn Công Trứ (SN 1989), trú đường Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum; Nguyễn Văn Đông (SN 1995) trú tổ 3, phường Hội Thương, TP. Pleiku; Nguyễn Duy Hiếu (SN 1987), trú khu phố 8, phường Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn; Nguyễn Quỳnh Lan (SN 1993), trú huyện Đồng Xuân; Nguyễn Thị Vi (SN 1988), trú TP. Tuy Hòa; Phạm Thị Ngọc Tươi (SN 1997) và Trần Thị Thu Thủy (SN 1993), cùng trú huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, đang tổ chức hút chích tại 2 phòng trọ ở tổ 8, phường Phù Đổng, TP. Pleiku. Khám xét 2 phòng trọ này, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ 8 cục chất rắn màu trắng (đối tượng khai  heroin), 2 máy tính xách tay và một số tang vật liên quan.

Trước đó 2 giờ, tại xã Chư Á, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku lực lượng này cũng đã bắt quả tang 2 đối tượng Lê Trọng Hải (SN 1974), trú thôn 4, xã Chư Á, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku và Hoàng Thế Đệ (SN 1960), trú tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông về hành vi mua bán sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, tổ trinh sát đã thu giữ 12 gói chất bột màu trắng (đối tượng khai heroin).

Thời gian tới, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ đơn vị tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia tấn công truy quét các loại tội phạm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Hữu Trường
 

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.