Thủ phạm 5 vụ trộm cắp xe máy sa lưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong những ngày cuối tháng 3-2012, tại xã Pờ Tó, huyện Ia Pa liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy. Có đêm các đối tượng gây ra 2 vụ, lấy trộm trót lọt 2 chiếc xe máy ở cùng một địa bàn.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện đã cử cán bộ xuống địa bàn triển khai các biện pháp phòng ngừa và truy tìm thủ phạm. Trong khi trinh sát đang tổ chức xác minh, sàng lọc đối tượng thì trưa 28-3-2012, quần chúng báo tin tại địa bàn xã Chư Mố, huyện Ia Pa xuất hiện hai thanh niên sử dụng một chiếc xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa mời các đối tượng trên về trụ sở UBND xã Chư Mố để làm việc. Đó là Kpă Doan (SN 1974, trú tại xã Chư Mố) và Nay Jú (SN 1991, trú tại xã Ia Trôk, huyện Ia Pa).

Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận chiếc xe trên chúng mới trộm cắp được và đang tìm người tiêu thụ thì bị quần chúng cảnh giác phát hiện. Đây chính là chiếc xe máy BKS 78V1-4626 của anh Đỗ Ngọc Khanh, quê ở Phú Yên, hiện đang tạm trú và chặt mía giúp cho gia đình bà Nguyễn Thị Hòa, trú tại thôn 4, xã Pờ Tó bị mất trộm đêm 27-3.


Tiếp tục đấu tranh khai thác, mở rộng vụ án, chúng khai nhận, ngoài vụ trộm xe của anh Khanh, còn là thủ phạm 4 vụ trộm xe khác. Cụ thể, đêm 22-3-2012, cả hai tên đột nhập vào nhà ông Đinh Mlức, trú tại thôn Đrơn, xã Pờ Tó lấy trộm xe máy BKS 81T4-3021. Ngay đêm hôm sau (23-3), bọn chúng tiếp tục dắt trộm chiếc xe máy BKS 81F9-7487 của ông Đinh Thìn, cùng ở thôn Đrơn, xã Pờ Tó. Riêng trong đêm 27-3, sau khi đột nhập vào gia đình ông Bùi Tứ Hòa, ở thôn 4, xã Pờ Tó lấy trộm trót lọt chiếc xe máy BKS 81H5-9915, chúng tiếp tục trộm xe máy của anh Đỗ Ngọc Khanh.

Trước đó, cuối tháng 2-2012, với thủ đoạn trên, bọn chúng lẻn vào lấy trộm xe máy BKS 78H1-5537 của một chủ xe trên địa bàn huyện Krông Pa. Công an huyện Ia Pa đã tiến hành thu hồi toàn bộ 5 chiếc xe là tang vật các vụ trộm cắp trên phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và đề nghị xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Thanh Hòa
 

Có thể bạn quan tâm

 Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

(GLO)-

Chiều 26-4, tại Hội trường TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh phối hợp với Văn phòng Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.