Gia Lai: Công an huyện Chư Prông 2 ngày bắt 3 vụ ghi đề

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công an huyện Chư Prông vừa ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Ngay những ngày đầu, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 3 vụ ghi đề: Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 17-12-2011, tại nhà Lê Tòng Ha (SN 1950) ở thôn 4, xã Ia Pia- huyện Chư Prông, đang ghi số đề cho Trần Phú Cường (SN 1967) trú cùng thôn và Trịnh Bá Tuyến (SN 1987) trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Ga- huyện Chư Prông.

Qua kiểm tra tại nhà phát hiện và thu giữ 60 phơi đề, số tiền ghi trong phơi là 18 triệu đồng và thu giữ 7,3 triệu đồng tiền mặt. Cùng ngày, tại nhà Phạm Thị Thu Thủy (SN 1967), thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, Công an phát hiện Thủy đang ghi số đề cho Rơ Châm Ban (SN 1983) trú tại làng Băng, xã Ia Băng, thu giữ 17 phơi đề và 244.500 đồng tiền mặt.

Vào lúc 17 giờ 20 phút ngày 18-12-2011, tại số 48 Nguyễn Trãi, thôn Đông Hà, thị trấn Chư Prông, Công an huyện phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1986) đang ghi số đề cho Nguyễn Bình Lâm (SN 1987), trú tại thôn Tân Lạc, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông với số tiền 70.000 đồng, thu giữ 1 tờ phơi và 2.020.000 đồng tiền mặt. Công an huyện đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Hoàng Hưng

 

Có thể bạn quan tâm

 Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

(GLO)-

Chiều 26-4, tại Hội trường TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh phối hợp với Văn phòng Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.