1602
Pháp luật
Pháp luật
/channel/1602/
phapluat
250056
0
121
null
BaoGiaLai
.

Điều tra nhanh vụ giết người cướp tài sản

Cập nhật lúc 10:46, Thứ Năm, 25/02/2010 (GMT+7)

Sau hơn 20 giờ từ khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (ĐTTP về TTXH) Công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện Đak Pơ và các đơn vị đã phối hợp làm rõ vụ giết người cướp tài sản, trấn an dư luận.

Phát hiện xác chết trong rẫy

Khoảng 11 giờ ngày 21-2-2010 (tức mùng Tám Tết), quần chúng nhân dân phát hiện một xác chết là nam giới nằm sấp sát bờ rẫy vắng thuộc thôn An Định, xã Cư An (huyện Đak Pơ) và cấp báo cho Cơ quan Công an. Từ báo cáo bước đầu của Công an huyện Đak Pơ, xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đại tá Vũ Văn Lâu- Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Phòng Cảnh sát Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh cử tổ công tác khẩn trương xuống hiện trường phối hợp cùng Công an Đak Pơ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ. Ngay sau đó, thi thể anh Võ Đức Tiên (SN 1985), trú tại thôn Tân Thuận, xã Tân An, huyện Đak Pơ được gia đình nhận diện.

Dinh Xi, Dinh Dying. Ảnh: Thanh Khiết
Đinh Xi, Đinh Dying. Ảnh: Thanh Khiết

Qua xác minh điều tra bước đầu, lực lượng Công an thấy nổi lên đối tượng nghi vấn chính là hai thanh niên được thuê làm rẫy của gia đình nạn nhân. Đó là Đinh Xi (SN 1987), trú tại làng Briêng, xã Kông Bla, huyện Kbang và Đinh Dyinh (SN 1990), ở làng Jro, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16 giờ 30 phút ngày 22-2, tổ công tác của Trung tá Hồ Kỳ Trọng- Trưởng Công an huyện Đak Pơ và Trung tá Trần Văn Giang- điều tra viên Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Kbang phát hiện, tạm giữ Đinh Xi tại nhà mẹ nuôi của hắn, ở làng Đất Đỏ, xã Krong, huyện Kbang. Chỉ một giờ sau, đối tượng Đinh Dyinh cũng bị tổ công tác khác của Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh và Công an Đak Pơ tạm giữ khi hắn vừa xuất hiện tại làng Jro, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ.

Tang vật vụ án. Ảnh: Thanh khiết
Tang vật vụ án. Ảnh: Thanh khiết

Phơi bày tội ác

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai, biết anh Tiên mới mua chiếc xe mô tô (biển kiểm soát 81S7-2598) và thường mang thực phẩm vào rẫy nên sáng 19-2, Xi bàn với Dyinh: “Hôm nay nếu Tiên mang thức ăn vào thì tao với mày đánh chết nó lấy xe máy”. Xi phân công Dyinh chuẩn bị muối ớt để tạt vào mặt anh Tiên trước và lấy 2 cây sắt tròn dài khoảng 60 cm (sử dụng cho xe công nông), con dao cất giấu sau khu nhà rẫy.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, anh Tiên chở một thùng mì tôm vào rẫy cho Xi và Dyinh. Anh Tiên vừa ngồi trên chiếc sạp tre trong nhà rẫy uống nước, bất ngờ bị Xi dùng vỏ chai thủy tinh từ ngoài nhào đến ném vào mặt và cùng Dyinh cầm 2 thanh sắt đánh liên tiếp vào đầu anh Tiên. Vội chạy ra ngoài đường mòn kêu cứu nhưng cách nhà rẫy khoảng 50 mét, anh Tiên bị bọn chúng đuổi kịp tiếp tục dùng cây sắt và dao tấn công đến khi ngã gục…

Thấy nạn nhân đã tắt thở, hai kẻ sát nhân vội lấy chiếc bao tải định bỏ xác chết mang đi phi tang nhưng không vừa nên chúng kéo xác vào sát bờ rẫy, lục túi quần lấy chiếc điện thoại di động Nokia. Trước khi chiếm đoạt chiếc xe mô tô mang sang thị trấn Kbang tìm mối bán lấy tiền tiêu xài, bọn chúng quay vào lấy nước rửa sạch vết máu còn vương lại trên chiếc sạp tre và nền nhà rẫy rồi bỏ trốn cho đến khi bị bắt.

Từ lời khai của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu hồi chiếc xe mô tô  được chúng tháo biển số và bán cho Hồ Văn P. ở thị trấn Kbang, huyện Kbang lấy 1,9 triệu đồng ăn chơi. Chiếc điện thoại di động Nokia được bán với giá 250 ngàn đồng cho một phụ nữ cũng được thu hồi tại thị trấn Kbang. Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã thu hồi 2 con dao và một thanh sắt là hung khí gây án và đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tội ác của hai đối tượng trên.

Thanh Khiết


.
.
.
.
.