1602
Pháp luật
Pháp luật
/channel/1602/
phapluat
235719
0
121
null
BaoGiaLai
.

Huyện Kông Chro: Quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Cập nhật lúc 05:58, Thứ Tư, 06/01/2010 (GMT+7)

Huyện Kông Chro (Gia Lai) hiện có 113 tổ hòa giải, với 585 thành viên. Trong năm 2009, các tổ hòa giải tiếp nhận 188 việc, hòa giải thành công đạt 91,5%. Cùng với đó, chính quyền các xã và Phòng Tư pháp huyện chủ động phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép vào các cuộc họp dân được 181 buổi, thu hút 10.263 lượt người nghe, cấp phát 1.572 tài liệu tuyên truyền do Sở Tư pháp biên soạn.

Nhằm nâng cao khả năng của các hòa giải viên ở cơ sở, huyện đã tổ chức 2 lớp tập huấn pháp luật, thu hút hơn 300 người tham gia. Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện còn xây dựng chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật” phát sóng 8 lần/tháng, mỗi lần phát từ 10 phút đến 15 phút. Phòng Tư pháp đã chủ động biên soạn và cấp phát 233 bộ đề cương tuyên truyền, phổ biến pháp luật mới do Quốc hội khóa XII ban hành đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Nội dung chủ yếu là Luật Đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng-chống ma túy; Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Luật Thi hành án Dân sự…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, huyện cũng đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh tổ chức tuyên truyền lưu động và trợ giúp pháp lý cho các xã: Đak Pơ Pho, Đak Kơ Ninh, An Trung, Ya Ma, Sơ Ró, Đak Pling cho 654 lượt người. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, thu hút sự chú ý của người dân. Mặt trận Tổ quốc và Phòng Văn hóa-Thông tin thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn vận động nhân dân xây dựng và thực hiện tốt hương ước. Đến nay, UBND huyện phê duyệt 89/113 bản hương ước, quy ước.

Huyện cũng đã trang bị các tủ sách pháp luật cho cơ sở, mỗi tủ có từ 100 đến 120 đầu sách giúp cán bộ nghiên cứu, sử dụng vừa tạo điều kiện cho nhân dân có điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu pháp luật. Chính những việc làm đó đã giúp người dân tiếp cận nhanh hơn với pháp luật và tạo điều kiện để cán bộ, công chức ở cơ sở tự trang bị kiến thức và phục vụ tốt công việc của mình.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng như trợ giúp pháp lý đã mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hạn chế những hành vi vi phạm nguyên tắc quản lý kinh tế, quản lý đất đai và các chính sách trên địa bàn, giúp chính quyền cơ sở nắm bắt nhanh các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện tốt công tác giải quyết các hồ sơ thủ tục khi nhân dân có nhu cầu.

Vĩnh Hoàng

.
.
.
.
.