1602
Pháp luật
Pháp luật
/channel/1602/
phapluat
236727
0
121
null
BaoGiaLai
.

Công an huyện Chư Pah làm rõ vụ cướp giả 100 con vịt

Cập nhật lúc 04:09, Thứ Bảy, 09/01/2010 (GMT+7)

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 31-12-2009, Trưởng Công an xã Ia Ka (huyện Chư Pah, Gia Lai) nhận được tin báo vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 30-12-2009 tại trại vịt của anh Trần Ngọc Tây (khu vực giáp ranh giữa làng Bàng, xã Ia Nhin và thôn 2, xã Ia Ka, huyện Chư Pah) có 6 thanh niên nói giọng Bắc đi 2 xe máy đến trại vịt của anh Tây để cướp. Hai trong số 6 tên đã dùng dao nhọn, mã tấu khống chế anh Tây, 4 tên còn lại bắt 100 con vịt đang thời kỳ đẻ trứng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã cử điều tra viên và trinh sát có mặt kịp thời tại hiện trường để xác minh làm rõ. Khi làm việc với Công an xã Ia Ka, anh Tây khai vào tối 30-12-2009 chỉ có một mình anh ngủ tại trại vịt. Nhưng khi làm việc với Công an huyện thì anh Tây khai ngoài mình ra còn có anh Nguyễn Thanh Vinh (SN 1954), anh Huỳnh Tấn Danh (SN 1972) đều từ Bình Định lên và ở lại qua đêm tại trại nuôi vịt thì xảy ra vụ cướp. Bọn cướp đã khống chế 3 anh và làm số vịt chạy tán loạn giẫm đạp hư hỏng toàn bộ 3 sào lúa của anh Krê.

Sáng ngày 1-1-2010, sau khi nắm bắt thông tin từ trinh sát có nhiều mâu thuẫn, mặc dù đang là ngày nghỉ Tết Dương lịch nhưng Trưởng Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng điều tra viên và trinh sát trực tiếp đến hiện trường để nhận định, đánh giá. Sau khi lấy lời khai từng người có liên quan cũng như các đối tượng nghi vấn nhưng 3 “bị hại” vẫn một mực cam đoan vụ cướp là có thật.

Đến 23 giờ ngày 1-1-2010, Trưởng Công an huyện Chư Pah đã trực tiếp động viên, giải thích, đưa ra những mâu thuẫn giữa các lời khai của anh Tây, anh Vinh, anh Danh, 3 “bị hại” này mới chịu khuất phục và khai báo sự thật về vụ việc: “Quá trình chăn thả vịt, có một số thanh niên ở xã Ia Ka, Ia Nhin thỉnh thoảng mua vịt không trả tiền. Đồng thời, do sợ bị dân làng phạt nhiều tiền vì để vịt phá lúa mới gieo sạ nên 3 thanh niên này dựng chuyện có 6 tên vào cướp 100 con vịt để cơ quan Công an và chính quyền vào cuộc “giải vây”.

Sự việc trên đã được Công an huyện Chư Pah nhanh chóng làm rõ. Song, qua đây cho thấy Nhà nước cần có quy định về chế tài đối với những công dân tự tạo thông tin giả gây phiền hà, tốn kém công sức của các cơ quan công quyền và gây hoang mang trong dư luận.

Kiên Định

.
.
.
.
.