Đề nghị truy tố 2 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 7-12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã kết thúc điều tra vụ án về các đối tượng lợi dụng hoạt động báo chí, cưỡng đoạt tài sản xảy ra vào đầu tháng 8-2009 tại Công ty TNHH vận tải ô tô Gia Lai.

Các bị can Lê Hải và Lê Xuân Hải. Ảnh: Ngọc Như
Các bị can Lê Hải và Lê Xuân Hải. Ảnh: Ngọc Như

Theo kết luận của cơ quan CSĐT Công an Gia Lai, bị can Lê Xuân Hải (1963) trú ở 62, đường Thống Nhất, phường Ia Kring, TP.Pleiku, Gia Lai từng là PV và cộng tác viên của một số tờ báo Trung ương và địa phương. Đến tháng 6-2009, Lê Xuân Hải làm cộng tác viên của Báo Kinh tế hợp tác Việt Nam, Chi nhánh phía Nam nhưng được cấp giấy giới thiệu PV Báo Kinh tế hợp tác Việt Nam, Chi nhánh phía Nam để đi hoạt động báo chí. Còn bị can Lê Hải (1962) đăng kí thường trú ở 91/46- Lương Ngọc Quyến, phường 5, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh cũng từng làm PV một số báo ở Trung ương và địa phương. Từ năm 2006-2009 Lê Hải làm cộng tác viên Báo Kinh tế nông thôn tại TP.Hồ Chí Minh.

Lê Hải cùng Lê Xuân Hải có mối quan hệ từ trước với Phạm Hồng Châu (PV hợp đồng Báo Kinh tế hợp tác Việt Nam, Chi nhánh phía Nam) và Phạm Viết Sinh (Báo Kinh tế nông thôn). Được Phạm Viết Sinh thông tin, có “đại gia” ở Gia Lai cần viết bài “đánh” Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai do ông Đoàn Đức Lập làm giám đốc, khoảng đầu tháng 6-2009, nhóm của Lê Hải, Phạm Hồng Châu và Lê Xuân Hải đến gặp ông Lại Đức Lợi (Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Vận tải Gia Lai) đặt vấn đề viết bài “đánh” Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai và được ông Lợi cung cấp hồ sơ tài liệu…

Được sự tác động của ông Lợi, nhóm của Hải viết bài gửi đăng trên báo và soạn thảo đơn tố cáo đứng tên tập thể Công ty cổ phần Xây dựng và Vận tải Gia Lai do ông Lợi làm giám đốc, gửi Thanh tra Chính phủ. Mặt khác, nhóm Hải dọa lãnh đạo Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai yêu cầu phải chi 500 triệu đồng... Sau nhiều lần bàn bạc thống nhất giữa Lê Hải cùng Lê Xuân Hải, đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 4-8, Lê Hải nhờ em trai chở xe máy đến Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai nhận số tiền 100 triệu đồng thì bị Công an Gia Lai lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Cơ quan CSĐT đã thu giữ trong người đối tượng Lê Hải: 1 thẻ nhà báo số 5263 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 1-6-1991, có giá trị đến hết năm 1995; 1 thẻ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam số 02856/THV do Hội Nhà báo Việt Nam cấp 18-12-2006 mang tên Lê Hải, bút danh Nguyễn Vũ, thuộc Chi hội Báo Kinh tế nông thôn, có giá trị đến hết năm 2011 cùng với số tiền 100 triệu đồng vừa chiếm đoạt tại Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai.

Mở rộng điều tra, cùng ngày cơ quan CSĐT Công an Gia Lai đã ra lệnh bắt khẩn cấp số 12/PC14, lệnh khám xét khẩn cấp số 05/PC14 ngày 4-8 đối với Lê Xuân Hải ở 62, đường Thống Nhất, phường Ia Kring, TP.Pleiku, Gia Lai về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Quá trình thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Lê Xuân Hải, cơ quan CSĐT Công an Gia Lai thu giữ 1 thẻ nhà báo số B1281 do Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 21-6-2001, có giá trị hết ngày 31-12-2005; 1 thẻ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam số 08191/THV do Hội Nhà báo Việt Nam cấp 10-9-2002 mang tên Lê Xuân Hải có giá trị đến hết năm 2006; 1 giấy chứng nhận phóng viên số 041/CN-KTNT do Ban Biên tập Báo Kinh tế nông thôn cấp ngày 2-5-2005, có giá trị đến ngày 31-12-2005 và một số giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động báo chí khác… 

Ảnh: Ngọc Như
Ảnh: Ngọc Như

Theo kết luận của cơ quan CSĐT Công an Gia Lai, Lê Hải cùng Lê Xuân Hải và Phạm Hồng Châu khai: Ông Lại Đức Lợi (Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Vận tải Gia Lai) hứa chi 350 triệu đồng cho nhóm viết bài “đánh” Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai và ngày 3-7-2009, ông Lợi cùng Phạm Xuân Bảo (cùng công ty) đã chi trước 50 triệu đồng cho nhóm của Hải. Tuy nhiên, cũng tại cơ quan CSĐT Công an Gia Lai, ông Lại Đức Lợi và Phạm Xuân Bảo không nhận có hứa hẹn và đã chi tiền…

Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị truy tố các bị can Lê Hải cùng Lê Xuân Hải về tội: “Cưỡng đoạt tài sản”, theo khoản 2, điều 135 BLHS. Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm, xung quanh vụ án này còn nhiều vấn đề phải bàn, tuy nhiên mọi việc phải chờ đến khi đưa ra xét xử công khai tại tòa án.

Ngọc Như

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.