Cảnh báo tình trạng vi phạm pháp luật trong học sinh
Thời gian qua, trên địa bàn TP. Pleiku (Gia Lai) liên tiếp xảy ra một số vụ cướp, cướp giật tài sản. Thủ đoạn của bọn tội phạm là lợi dụng đêm khuya, đường vắng hoặc sự chủ quan mất cảnh giác của người đi đường để gây án. Đáng lưu ý là số đối tượng phạm tội chủ yếu là thanh- thiếu niên hư, một số bỏ học hoặc đang là học sinh THPT.
Lúc 14 giờ ngày 19-12-2009, chị Bùi Thị Ánh Nguyệt ở 51B Quang Trung, TP. Pleiku đang điều khiển xe mô tô trên đường Quang Trung đến đoạn trước sân Tennis thuộc tổ 7, phường Tây Sơn, TP. Pleiku thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi trên xe mô tô cùng chiều áp sát giật một dây chuyền chị đang đeo ở cổ cùng một điện thoại di động. Chị Nguyệt kêu cứu, ngay sau đó một số người dân liền đuổi theo, vây bắt quả tang 2 đối tượng Lê Thanh Nam (SN 1992), Hoàng Trung Kiên (SN 1993), cùng ở tổ 10, phường Yên Thế, TP. Pleiku là học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám.
Công an TP. Pleiku tạm giữ 2 đối tượng trên và 1 xe mô tô, thu hồi tang vật. Theo lời khai các đối tượng, ngày 21-12-2009, lực lượng Công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Mạnh Đàn (SN 1989), trú ở tổ 10, phường Yên Thế. Đây là đối tượng thứ 3 tham gia vụ cướp tài sản của chị Nguyệt. Qua đấu tranh khai thác, Đàn khai đã cùng các đối tượng khác thực hiện 10 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TP. Pleiku trong thời gian qua. Hiện Công an TP. Pleiku đang tiếp tục điều tra mở rộng.
![]() |
| 3 đối tượng trong một vụ cướp giật trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Thanh Khiết |
Tiếp đó, lúc 0 giờ 40 phút ngày 20-12-2009, chị Nguyễn Thị Phượng trú ở 59 Nguyễn Văn Cừ, phường Ia Kring, TP. Pleiku đi chợ đêm về gần đến nhà thì gặp cướp.
Theo trình báo của nạn nhân, khi đang lưu thông đến khu vực trên, bất ngờ có 4 đối tượng sử dụng gậy, mã tấu xông đến chặn đường khống chế rồi cướp của chị chiếc xe mô tô biển số 81H4-5920 và 1 túi xách (chị Phượng báo trong túi xách có gần 10 triệu đồng). Ngay sau khi nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP. Pleiku khẩn trương xác minh và phối hợp truy xét thủ phạm vụ cướp manh động trên. Qua các biện pháp nghiệp vụ và sự giúp đỡ của nhân dân, lúc 9 giờ ngày 22-12-2009, tổ công tác Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh phát hiện có một số thanh niên sử dụng một xe mô tô (nhãn hiệu Wave anpha) không biển số tấp vào một tiệm hớt tóc trên đường Phan Đình Phùng, phường Yên Đổ, TP. Pleiku. Bí mật kiểm tra, các trinh sát đã xác định chiếc xe trên có đặc điểm và số khung, số máy trùng lặp với chiếc xe chị Nguyễn Thị Phượng bị cướp trước đó.
Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã triệu tập các đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993), trú ở 33 Bùi Thị Xuân, phường Yên Đổ; Mai Văn Phong (SN 1995), trú ở đường Hai Bà Trưng; Trần Tuấn Hậu (SN 1994), ở đường Nguyễn Đường, phường Ia Kring; Bùi Văn Phát (SN 1993), trú ở đường Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đổ và Vũ Đức Sang (SN 1987), trú ở đường Phùng Khắc Khoan, phường Yên Đổ, TP. Pleiku về đơn vị để làm rõ. Bước đầu, các đối tượng Tùng, Phong và Hậu khai nhận đã cùng với đối tượng Hưng ở huyện Ia Grai (chưa rõ địa chỉ cụ thể) thực hiện hành vi cướp tài sản của chị Phượng sáng ngày 20-12. Ngoài ra, bọn chúng khai đã thực hiện 7 vụ cướp, cướp giật túi xách, điện thoại di động khác trên địa bàn TP. Pleiku trong thời gian vừa qua.
Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã thu giữ 2 dao, 1 thanh sắt và thu hồi 1 xe mô tô cùng 1,3 triệu đồng tiền mặt liên quan đến vụ án trên. Toàn bộ số tang vật, vật chứng và số đối tượng đã được chuyển giao về Công an TP. Pleiku thụ lý điều tra mở rộng. Được biết, hầu hết số đối tượng trên đã bỏ học và cấu kết với nhau gây án lấy tiền ăn chơi. Tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi vị thành niên thời gian gần đây xảy ra khá phức tạp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sa ngã của các đối tượng, trong đó việc thiếu sự quan tâm quản lý giáo dục của gia đình, nhà trường và mặt trái tiêu cực xã hội tác động, bạn bè xấu rủ rê lôi kéo là nguyên nhân chủ yếu.
Ngoài công tác đấu tranh phòng ngừa của lực lượng Công an cần có sự tham gia của các ngành, các cấp và nhất là sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các bậc cha mẹ cùng nhà trường, chính quyền chủ động quản lý giáo dục các em. Thêm một lần nữa cần gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh.
Thanh Khiết
