Cần phát hiện, xử lý kịp thời các vụ tham nhũng
Chiều ngày 25-12, tại Hội trường 2-9, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2009, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010. Ông Phạm Thế Dũng- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh, năm 2009, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả nhất định.
![]() |
| Ảnh: Nguyễn Giác |
Theo đó, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới nhiều hình thức đã được triển khai sâu rộng đến tất cả các tầng lớp dân cư, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; cải cách thủ tục hành chính… đã được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện khá nghiêm túc.
Trong công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, toàn tỉnh đã tiếp nhận 45 đơn thư tố cáo (giảm khoảng 50% so với năm 2008) liên quan đến hành vi tham nhũng chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: Quản lý, bảo vệ rừng, quản lý, sử dụng đất, thu chi tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản… Kết quả giải quyết đơn thư, các cấp, ngành đã thu hồi số tiền sai phạm trên 240 triệu đồng, phúc tra số tiền sai phạm chưa nộp năm 2005 là 45,8 triệu đồng, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 5 cán bộ, công chức.
Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị đã tổ chức kiểm điểm đối với người tố cáo lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để nói sai sự thật, nói xấu cán bộ, gây mất đoàn kết nội bộ. Bên cạnh đó, Thường trực Ban chỉ đạo và Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp tiếp nhận một số tin báo liên quan đến hành vi tham nhũng, thu hồi trên 100 m3 gỗ các loại, 15 tấn xi măng. Thanh tra tỉnh và thanh tra một số sở, ngành, huyện đã triển khai 16 cuộc thanh tra trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, phát hiện sai phạm trên 1,4 tỷ đồng, trong đó có 338,6 triệu đồng do hành vi tham nhũng. Cơ quan Kiểm sát đã truy tố 3 vụ, 9 bị can về hành vi tham nhũng…
Phát biểu chỉ đạo hội nghị và định hướng công tác năm 2010, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Phạm Thế Dũng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nhanh những vụ án tham nhũng gây bức xúc trong xã hội; cải cách thủ tục hành chính trong từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị; phát huy quy chế dân chủ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, gắn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Chủ tịch cũng yêu cầu các cấp, các ngành cần có cơ chế bảo vệ người chống tham nhũng song song với việc xử lý nghiêm những người lợi dụng luật khiếu nại, tố cáo để nói sai sự thật, vu cáo hay những cán bộ trù dập người chống tham nhũng.
Tiến Dũng
