Cần cảnh giác nạn trộm cắp xe máy
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, kẻ gian đã lấy trộm 216 xe mô tô các loại. Thủ đoạn phổ biến của bọn tội phạm là lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của mọi người như để xe mô tô nơi công cộng, trước nhà, trong cơ quan không khóa cổ, khóa càng hoặc tìm cách cạy phá khóa đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.
Bên cạnh đó, còn một số vụ mất xe do người dân chủ quan để ở nơi vắng khi đang lao động sản xuất. Đáng lưu ý là gần đây trên địa bàn đã xuất hiện nhiều nhóm trộm xe máy chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh. Nhiều đối tượng từ các tỉnh Thanh Hóa, Kiên Giang, Bình Phước, Bà Rịa- Vũng Tàu, Đak Lak đến Gia Lai gây án hoặc cấu kết với các đối tượng tại chỗ trộm cắp xe đưa đi các địa bàn khác tiêu thụ. Địa bàn xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy nhất là TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa và các huyện Đức Cơ, Phú Thiện, Ia Grai.
![]() |
| Công an TP. Pleiku trả xe bị trộm cắp cho người bị hại. Ảnh: Thanh Khiết |
Trước tình hình trên, Công an các đơn vị địa phương tích cực phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của loại tội phạm này. Nhiều biện pháp nghiệp vụ như kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi răn đe giáo dục số đối tượng có tiền án, tiền sự về trộm cắp, số nghi vấn và kiểm tra hành chính các nhà trọ, dịch vụ cầm đồ, tiệm sửa chữa mua bán phụ tùng xe máy được Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt tiến hành. Đồng thời với công tác mật phục, đón lõng và tăng cường tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức phát động quần chúng phòng- chống tội phạm ở các trường học, phường, xã, thôn làng để nhân dân nâng cao cảnh giác. Với nhiều biện pháp tích cực trên, lực lượng Công an đã tập trung điều tra khám phá gần 60% số vụ trộm cắp, trong đó có một số nhóm đối tượng trộm xe máy chuyên nghiệp từ nơi khác đến.
Điển hình vào tháng 4-2009, Công an huyện Đak Đoa phát hiện và phối hợp với Công an TP. Pleiku triệt phá nhóm trộm cắp xe máy hoạt động liên tỉnh do Nguyễn Tú (tức Tuấn, trú tại TP. Hồ Chí Minh), Trương Thành Sáu (SN 1986, trú tại xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) cùng 3 đối tượng khác gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy. Bước đầu, Cơ quan Điều tra đã thu hồi 8 xe mô tô trả cho người bị hại. Với thủ đoạn đảo qua các địa bàn, thấy chủ phương tiện sơ hở như xe không có người coi, không khóa cổ, khóa càng, chúng liền dùng vam phá khóa, dắt xe tẩu thoát. Các xe trộm được, chúng thay biển số giả mang đến các nhà giữ xe công cộng gửi lại. Sau đó đưa về Đak Lak tân trang lại rồi chuyển vào TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ. Đáng lưu ý là chỉ trong buổi sáng ngày 9-4-2009, bọn chúng đã lấy trộm trót lọt 3 chiếc xe mô tô ở 3 địa điểm khác nhau trên địa bàn TP. Pleiku.
Từ một vụ trộm tài sản, Công an huyện Krông Pa điều tra mở rộng và phát hiện Nguyễn Văn Hải (SN 1980, trú tại xã Chư Gu) và 2 đối tượng cùng ở huyện Krông Pa gây ra 10 vụ trộm xe mô tô tại thị xã Ayun Pa, huyện Krông Pa, tỉnh Đak Lak, tỉnh Bình Định. Ngoài 8 xe các loại được thu hồi, Công an huyện đang tiếp tục xác minh thu giữ tiếp tang vật các đối tượng mang tiêu thụ ở các nơi. Một số đối tượng sau khi trộm cắp trót lọt đã tìm cách thay đổi đặc điểm xe và tiêu thụ ngay tại các làng xã trong khu vực.
Trước hoạt động của các loại tội phạm nói chung, trộm cắp xe máy nói riêng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa đấu tranh nhằm hạn chế tội phạm, đồng thời thường xuyên thông báo phương thức hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân phòng ngừa. Cùng với công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an, cần huy động các lực lượng bảo vệ dân phòng, dân phố, bảo vệ cơ quan tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát nhằm loại trừ khả năng, điều kiện gây án.Việc chủ động quản lý bảo vệ tài sản của mình là hết sức quan trọng, do vậy đề nghị mọi người cần đề cao ý thức cảnh giác, tránh mọi sơ hở để các đối tượng trộm cắp có điều kiện gây án.
Thanh Khiết
