Khánh thành Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-7, tại ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia, UBND tỉnh Kon Tum phối hợp với Báo Sài Gòn Giải phóng; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và UBND huyện Ngọc Hồi đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành Đền tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ (AHLS) Trường Sơn tại Kon Tum...

 Lãnh đạo tỉnh Kon Tum và nhà tài trợ cắt băng khánh thành ngôi Đền. Ảnh: Hoài Trần
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum và nhà tài trợ cắt băng khánh thành ngôi Đền. Ảnh: Hoài Trần

Đền tưởng niệm AHLS Trường Sơn được khởi công xây dựng vào tháng 2-2014 trên diện tích gần 3.600 m2 tại xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi). Công trình có các hạng mục chính gồm: nhà tưởng niệm 3 gian có diện tích 188 m², nhà treo chuông diện tích 86 m² với quả chuông đồng nặng 5 tấn, đường vào đền, sân bê tông... với tổng kinh phí đầu tư là 15 tỷ đồng do Vietinbank tài trợ thông qua Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn (Báo Sài gòn Giải phóng); công trình do UBND huyện Ngọc Hồi làm chủ đầu tư.

Bà Trần Thị Nga-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết: Ngoài việc hỗ trợ kinh phí xây dựng Đền tưởng niệm AHLS Trường Sơn, Vietinbank còn hỗ trợ kinh phí xây khu tưởng niệm AHLS tại huyện Kon Plông; hỗ trợ xây dựng 487 căn nhà cho các hộ nghèo, gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam/DIOXIN; mua 500 con bò giống sinh sản cho các hộ nghèo, trẻ khuyết tật, mồ côi... với tổng kinh phí 63 tỷ đồng. Tại lễ khánh thành, UBND tỉnh Kon Tum đã khen thưởng cho các doanh nghiệp, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào an sinh xã hội và công tác “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn.

Việc xây dựng Đền tưởng niệm AHLS Trường Sơn tại Kon Tum không chỉ là tâm nguyện của các cựu chiến binh Trường Sơn mà còn là tâm nguyện và ước mong của người dân Kon Tum nói riêng, Tây nguyên nói chung nhằm tưởng nhớ những AHLS Trường Sơn đã anh dũng ngã xuống trên mảnh đất Tây Nguyên. Công trình khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7).

Hoài Trần

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.