Bình Định: Phát hiện và tạm giữ gần 10.000 lít dầu ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 30-6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan này phối hợp với Hải đoàn 48 (Bộ Tư lệnh) và Đoàn Đặc nhiệm miền Trung thuộc Cục Phòng-chống tội phạm Ma túy Bộ đội Biên phòng đã phát hiện và tạm giữ tổng cộng khoảng 10.000 lít dầu ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ được vận chuyển trên biển từ ngày 28-6 đến ngày 30-6.
 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đêm 28-6, khi đang tuần tra trên biển, tổ công tác phát hiện tại khu vực bãi Rạng (thuộc khu vực 9, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn) có 90 can dầu ăn vô chủ, nên tạm giữ. Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 29-6, tại địa điểm cách  đảo Nhơn Châu, TP. Quy Nhơn 10 hải lý hướng Đông Nam, tổ công tác phát hiện thêm 3 chiếc ghe mang số hiệu BĐ 01441, BĐ-0399H, BĐ 0422H lần lượt do các ông: Trương An Anh (45 tuổi), Nguyễn Ngọc Điểm (35 tuổi), Trương Đình Bình (37 tuổi, cùng trú tại tổ 49, khu vực 9, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn) làm chủ, vận chuyển tổng cộng khoảng 9,5 m3 dầu ăn (tương đương khoảng 9.500 lít) không có nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ.

Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 30-6, tổ công tác tiếp tục phát hiện xe tải nhỏ 77K- 9813 do Huỳnh Kim Luân (27 tuổi, ở tổ 49, khu vực 9, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn) vận chuyển các can dầu từ hai ghe đang neo đậu tại khu vực đóng tàu thuộc khu vực 3, phường Hải Cảng. Cả 2 chiếc ghe bỏ chạy ra phía biển, còn xe tải bỏ chạy ra đến Chợ Đầm (phường Thị Nại, TP. Quy Nhơn) thì bị bắt giữ, trên xe chở khoảng 60 can dầu ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.

Quang Trung

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.