Vụ học sinh bị chém đứt gân ngón tay: Mẹ nạn nhân... bị dọa tạt a xít

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Như Giai Lai Online đã đưa tin, ngày 8-1, em Hà Trang Linh Mai, 14 tuổi, học sinh lớp 8, Trường Trung học Cơ sở Trần Quốc Toản, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đang trên đường đạp xe đi học thì có một người bịt mặt, đi xe máy dùng dao chém vào bàn tay phải, khiến ngón tay trỏ bị đứt gân.

Bàn tay phải của Hà Trang Linh Mai vẫn băng bó để điều trị vết thương. Ảnh: Bình Nguyên
Bàn tay phải của Hà Trang Linh Mai vẫn băng bó để điều trị vết thương. Ảnh: Bình Nguyên

Ngày 11-1, thông tin từ gia đình học sinh Hà Trang Linh Mai, cho biết: Gia đình đã gửi đơn lên Công an tỉnh Khánh Hòa tố giác về việc mẹ của học sinh này bị dọa tạt a xít. Theo đó, lúc hơn 21 giờ ngày 9-1, điện thoại của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm là mẹ của học sinh Hà Trang Linh Mai nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ có nội dung: “Cô có phải là cô Tâm không. Hôm nay tôi có nghe thấy 1 tin có một nhóm người. Họ trọ ở nhà tôi họ đang bàn tính định tạt a xít cô. Tôi báo cho cô tin này để cô đề phòng”. Được biết, trước đây, bố của em Hà Trang Linh Mai cũng bị một số đối tượng "lạ" xông vào nhà đâm thủng bụng phải nằm viện điều trị nhiều tháng.

Về vụ việc trên, như Giai Lai Online đã đưa tin, em Hà Trang Linh Mai, cho biết: Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 8-1, em đạp xe đi học, khi còn cách trường khoảng 200 mét thì có một người bịt mặt, đi xe máy dùng dao chém vào bàn tay phải. Sau khi bị đối tượng này chém, em tiếp tục dắt xe đến trường và được các thầy, cô giáo băng bó vết thương rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu. Em Hà Trang Linh Mai nhập viện trong tình trạng ngón tay trỏ ở bàn tay phải bị đứt lìa nên phải phẫu thuật nối gân; mu bàn tay cũng bị rách, dài khoảng 10cm. Được biết, em Hà Trang Linh Mai có hạnh kiểm tốt, học lực khá,  không có mâu thuẫn với bạn học. Cùng ngày, Công an thành phố Nha Trang đã khẩn trương triển khai thu thập thông tin để điều tra vụ việc này.

Bình Nguyên

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.