"Cống hiến để không lãng phí tuổi thanh xuân"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là phương châm hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên. Thời gian qua, CLB đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, trao yêu thương đến những mảnh đời khó khăn, cơ nhỡ.

Dịp Tết Tân Sửu, CLB thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên đã tổ chức 7 chuyến xe chở các phần quà tặng người dân ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Một trong số đó là chuyến xe chở 100 phần quà Tết (trị giá 160 ngàn đồng/phần), 12.500 chiếc khẩu trang, 300 chiếc mặt nạ ngăn giọt bắn để tặng người dân xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang) và xã Pờ Tó (huyện Ia Pa). Vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, CLB không thể chuyển tận tay từng phần quà tới người dân mà trao cho đại diện xã Pờ Tó ngay tại điểm trực chốt.

Ông Đặng Xuân Cường-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Pờ Tó-cho biết: “Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên đã tổ chức nhiều chương trình, trao tặng hàng trăm phần quà cho bà con khó khăn trên địa bàn xã. Chúng tôi rất vui mừng khi được CLB quan tâm, đồng hành trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống của người dân nghèo”.

 Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên phối hợp trao tặng quà cho lực lượng trực chốt xã Pờ Tó (huyện Ia Pa). Ảnh: Thủy Bình
Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên phối hợp trao tặng quà cho lực lượng trực chốt xã Pờ Tó (huyện Ia Pa). Ảnh: Thủy Bình


Ngoài xã Pờ Tó, CLB còn trao nhiều phần quà cho người dân xã Kim Tân (huyện Ia Pa), phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Kinh phí quà tặng được trích từ nguồn quỹ của CLB và kêu gọi sự đóng góp từ các CLB, đội, nhóm trên địa bàn tỉnh. Các thành viên CLB không ngần ngại thức khuya, dậy sớm để kịp mang quà tặng đến với bà con nghèo. Với 7 chuyến xe yêu thương, CLB đã trao 600 phần quà Tết cùng hơn 15.000 chiếc khẩu trang, 450 chiếc mặt nạ ngăn giọt bắn cho người dân và các đơn vị làm nhiệm vụ phòng-chống dịch.

Trước đó, CLB cũng đã tổ chức chương trình “Tết ấm tình thương” cho trẻ em ở Mái ấm Thiên Ân 2 (thôn 4, xã Chư Á, TP. Pleiku). Tại đây, CLB đã tặng bánh kẹo, áo quần, nấu món ăn ngon, cắt tóc, bấm móng tay và tổ chức nhiều trò chơi vui nhộn cho các em nhỏ. Anh Nguyễn Thanh Hào chia sẻ: “Tôi tham gia CLB được hơn 1 năm. Khi tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn, tôi càng có động lực để cố gắng hơn trong hoạt động thiện nguyện”.

Câu lạc bộ hiện có 25 thành viên nòng cốt và hơn 40 tình nguyện viên không thường xuyên, hoạt động với phương châm “Cống hiến để không lãng phí tuổi thanh xuân”. Trung bình mỗi tháng, CLB tổ chức 1 hoạt động thiện nguyện. Tối chủ nhật hàng tuần, CLB tổ chức gặp mặt để đánh giá kết quả hoạt động tháng vừa qua; tổ chức sinh nhật cho các thành viên và tập các tiết mục văn nghệ, ảo thuật cho chương trình tới; lên kế hoạch, gây quỹ và tổ chức chương trình.

Không chỉ đến với người dân Gia Lai, CLB còn mở rộng tổ chức ở các tỉnh Tây Nguyên, hỗ trợ bà con vùng lũ ở miền Trung. Trước mỗi chuyến đi, CLB đều tiến hành khảo sát địa điểm để những món quà trao đến người thực sự cần. Chị Lê Thị Sửu-Chủ nhiệm CLB-chia sẻ: “Mỗi chuyến đi đều có những khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, trước khó khăn của bà con, các thành viên CLB quên hết mệt mỏi và tiếp tục tổ chức thêm nhiều chương trình”.

 Chị Lê Thị Sửu (bìa phải)-Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên trao quà cho bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh để trao cho các bệnh nhân đang điều trị. Ảnh: Thủy Bình
Chị Lê Thị Sửu (bìa phải)-Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên trao quà cho bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh để trao cho các bệnh nhân đang điều trị. Ảnh: Thủy Bình


Sau 3 năm thành lập, CLB đã tạo sự tan tỏa và được cộng đồng đánh giá cao. Cuối tháng 12-2020, CLB thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên là 1 trong 19 CLB, đội, nhóm tiêu biểu được tặng bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi vì cộng đồng.

Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh-nhận xét: Với sự năng động và sáng tạo, CLB thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên đã có nhiều hoạt động, hình thức gây quỹ để giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn. Mỗi hoạt động, chương trình đều được các bạn thực hiện bằng nhiệt huyết và tận tâm nên tạo được sự lan tỏa rộng lớn, là điển hình cho tuổi trẻ sống đẹp.

 

THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.