Gia Lai quan tâm phát triển đảng viên dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai rất chú trọng công tác phát triển đảng viên. Trong đó, công tác phát triển đảng viên vùng dân tộc thiểu số (DTTS) đã góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) diễn ra trong không khí sôi nổi. 26 đảng viên (trong đó có 25 đảng viên DTTS) luôn có mặt đầy đủ. 10 đảng viên được kết nạp từ năm 2015 đến nay đều là người DTTS, chủ yếu ở lứa tuổi thanh niên. Nhờ Chi bộ quan tâm công tác phát triển đảng viên mới nên người đứng đầu các tổ chức đoàn thể ở làng đều là những đảng viên trẻ có trình độ, năng lực. Đặc biệt, mọi mặt công tác đều được đưa ra thảo luận, bàn bạc, giải quyết một cách thấu đáo nên tạo sự đồng thuận, thống nhất cao khi triển khai thực hiện.

Công tác phát triển đảng viên vùng dân tộc thiểu số luôn được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quan tâm. Ảnh: T.N
Công tác phát triển đảng viên vùng dân tộc thiểu số luôn được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai quan tâm. Ảnh: Thanh Nhật


Ông Nguyễn Huy Châu-Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy: Đảng bộ tỉnh có 21 Đảng bộ trực thuộc, 954 tổ chức cơ sở Đảng với 61.069 đảng viên, trong đó, 15.040 đảng viên là người DTTS, chiếm 24,6%. Những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, lãnh đạo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên nói chung và kết nạp đảng viên vùng đồng bào DTTS nói riêng. Nhờ đó, đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, góp phần vào việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Ông Đinh Phă-Bí thư Chi bộ làng Groi-nhận xét: Nhờ các đảng viên trẻ, năng động nên các buổi sinh hoạt luôn được đổi mới về nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức so với trước đây. Việc xây dựng nghị quyết cũng bám sát thực tiễn hơn; nhiều vấn đề trọng tâm, các giải pháp triển khai thực hiện cũng rõ ràng, cụ thể hơn. Chị Đinh Thị Chắc cho biết: “Mình rất vinh dự, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Do vậy, mình luôn nỗ lực, tích cực trong mọi hoạt động của địa phương, đồng thời vận động bà con tích cực tham gia các hoạt động, phong trào”.

Xác định phải làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên trong đồng bào DTTS nên Đảng bộ xã Chư Drăng (huyện Krông Pa) đã củng cố, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng ở các thôn, làng; từ đó góp phần củng cố, phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở. Ông Đặng Hoài Châu-Bí thư Đảng ủy xã Chư Drăng-cho hay: Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới trong đồng bào DTTS tại các thôn, làng luôn được chú trọng. Toàn Đảng bộ có 151 đảng viên thì có 60% là đảng viên DTTS. Cả 3 đảng viên DTTS được kết nạp từ đầu năm đến nay đều đã tốt nghiệp THPT.

Xuất phát từ thực tế công tác xây dựng chi ủy thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn, Huyện ủy Đak Đoa đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở và năng lực lãnh đạo của các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Trong đó, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể về công tác phát triển đảng viên, nhất là vùng DTTS nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ thôn, làng có chi ủy. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 883 quần chúng vào Đảng, trong số này có 229 đảng viên DTTS.

Ông Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa-thông tin: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện có 51 tổ chức cơ sở Đảng với 3.334 đảng viên, trong đó có 733 đảng viên DTTS. “Để công tác phát triển đảng viên mới, đặc biệt là đảng viên DTTS đạt chất lượng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các tổ chức Đảng làm tốt khâu tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú phấn đấu, rèn luyện; thường xuyên đánh giá về công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới”-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa khẳng định.

Nhận định về vấn đề này, ông Vũ Hồng Duy-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện-cho biết: Vai trò của Mặt trận và các đoàn thể rất quan trọng trong việc giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho các tổ chức cơ sở Đảng có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ để kết nạp vào Đảng. Từ đó, những đảng viên DTTS, đảng viên ở các thôn, làng, tổ dân phố đã dần phát huy được tính tiền phong, gương mẫu, luôn đi đầu trong các hoạt động, phong trào ở địa phương.

Theo thống kê, từ năm 2016 đến tháng 8-2020, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp gần 12.400 đảng viên, trong đó, đảng viên DTTS chiếm khoảng 30%. Đến nay, 100% thôn, làng, tổ dân phố trong tỉnh có đảng viên và chi bộ. Xuất phát từ điều kiện thực tiễn trong công tác củng cố, phát huy vai trò của tổ chức Đảng ở cơ sở, nhiều Đảng bộ đã xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ ở các thôn, làng. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc củng cố, phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở.

 NGUYỄN SANG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.