Kỹ sư 9X rời phố thị làm nông trại đẹp như 'thiên đường'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nông trại hoa mặt trời mang tên “Sunflower Farm” tại thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) của chàng trai 30 tuổi Nguyễn Văn Tuân bỗng trở thành điểm check-in đầy thơ mộng của hàng chục nghìn du khách.
Sinh ra và lớn lên tại Thái Bình, Tuân sống cùng ba mẹ và một người em trai. Gia đình anh sống bằng nghề thợ rèn và trồng lúa với mảnh ruộng có diện tích 4.000m2. Từ nhỏ, Tuân luôn mơ ước trở thành một “nông dân” chính hiệu. Tuân “Nam tiến” khi 18 tuổi.
Với nỗ lực học tập, Tuân thi đỗ cả ĐH Thủy Lợi và ĐH Nông Lâm (TP. HCM). Sau đó, anh đã chọn ĐH Thủy Lợi - khoa Kỹ thuật công trình là nơi “gửi gắm” tương lai.

Anh Tuân và vợ tại nông trại
Anh Tuân và vợ tại nông trại
Sau khi tốt nghiệp Đại học vào năm 2013, Tuân từng làm việc tại LAHEC (Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi Long An), TP. Tân An (tỉnh Long An) suốt 7 năm. Năm 2014, anh phải lòng một đồng nghiệp tại công ty - chị Nguyễn Thị Vân (cựu sinh viên trường ĐH Thủy Lợi). Hai năm sau, cả hai kết hôn và có một con gái năm nay lên 3 tuổi. Cả gia đình chuyển đến sống tại vùng đất Bình Phước từ năm 2018.
Dù từ trước đến nay, Tuân chưa hề kinh doanh hay buôn bán nhưng chàng trai trẻ đã quyết thử vận may bằng việc mở nông trại hoa mặt trời vào tháng 9/2020. Bảy năm làm việc tại công ty giúp Tuân tích lũy ít vốn để mở nông trại. Không biết nhiều về trồng hoa, Tuân thấy mọi thứ khởi đầu khá khó khăn nhưng dần vững tin hơn khi người thân động viên. Gặp khó, Tuân tìm ngay người để hỏi và sự trợ giúp luôn đến vì mọi người đều nhận thấy đam mê khởi nghiệp của anh.

Anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước (áo xanh) thăm nông trại của vợ chồng anh Tuân
Anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước (áo xanh) thăm nông trại của vợ chồng anh Tuân
Nhờ đó, những khó khăn ban đầu về điện, nước để chăm, tưới hoa, những mảng việc cần sự tỉ mỉ như lắp, đan và ghim chong chóng để trang trí... đã được giải quyết. Với những kiến thức đã học ở Đại học, Tuân tự mày mò tìm hiểu, lắp hệ thống tưới nhỏ giọt, dựng chòi, rạp che nắng mưa... Vừa làm, Tuân vừa học hỏi từ anh Đạt, đọc nhiều bài viết có liên quan trên Internet và thường xuyên bàn với các cô chú đang phụ việc cho anh ở Nông trại.
Việc năng học hỏi cộng thêm chút kinh nghiệm về nghề thủy lợi đã giúp Tuân “chống chọi” với sâu bọ và biết cách trồng, chăm sóc hoa mặt trời hiệu quả, phù hợp với các điều kiện hiện có. Tuân “bật mí”: “Khi trồng hoa, phải nắm vững quy trình chăm sóc từng loại hoa, phương thức, kỹ thuật tưới nước, tưới phân đúng định kỳ và chuẩn bị sẵn sàng diện tích đất trồng, hệ thống điện, nước. Mỗi loại hoa cần một cách chăm sóc khác nhau nên khi khởi nghiệp với nghề này, cần tìm hiểu kỹ về địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng của nơi sẽ trồng hoa xem có phù hợp với loại hoa đó hay không để tránh lãng phí tiền bạc và công sức.”

Nông trại trở thành điểm
Nông trại trở thành điểm "check in" của du khách
Đến nay, nông trại của Tuân được dân địa phương lẫn nhiều người từ TP. HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Đắc Nông, Đắc Lắc đến tham quan, chụp ảnh với 400 nghìn cây hoa, nhiều tiểu cảnh lãng mạn cùng quán cà phê thơ mộng phục vụ thức ăn nhanh và đồ uống. Có lúc, nơi đây thu hút hơn 1.500 lượt du khách/ngày. Nông trại rộng hơn 15.000m2 này trở thành điểm check-in cực “cool” - nơi mọi người có thể “pose” ảnh, lưu giữ mọi khoảnh khắc đẹp với hoa hướng dương.
“Tới đây, tôi sẽ trồng thêm các loại hoa khác, dựng nhiều tiểu cảnh thay đổi theo mùa. Sunflower Farm sẽ tạm dừng hoạt động để cải tạo cho mùa Tết năm nay và mở cửa lại vào ngày 1/2/2021 để chào đón khách thập phương, trở thành điểm tham quan hấp dẫn của TP. Đồng Xoài”, Tuân nói.

Mỗi ngày, nông trại thu hút hơn 1.500 lượt khách tham quan
Mỗi ngày, nông trại thu hút hơn 1.500 lượt khách tham quan
Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy chia sẻ: “Đây là một mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo triển vọng, thể hiện sự phát triển nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng. Tôi đã tư vấn cho Tuân những ý tưởng hay để áp dụng quản trị chiến lược cho Nông trại, phân bổ hiệu quả mọi nguồn lực, biến thành mô hình du lịch xanh, hướng đến phát triển bền vững, góp phần phát triển ngành du lịch tỉnh nhà và cung cấp địa chỉ một số trang web có uy tín trên thế giới có chứa các ngân hàng ý tưởng sáng tạo để Tuân tham khảo thêm”.
Theo Tiền Phong/Dân Việt

https://etime.danviet.vn/ky-su-9x-roi-pho-thi-lam-nong-trai-dep-nhu-thien-duong-20210106064639072.htm

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.